Thắng dễ chủ nhà Qatar, Hà Lan giành ngôi nhất bảng

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Hà Lan đã thắng dễ dàng chủ nhà Qatar với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp "Cơn lốc màu da cam" kết thúc với vị trí nhất bảng A và gặp Mỹ ở vòng 1/8.

Highlight Hà Lan 2-0 Qatar

Chủ nhà Qatar đã hứng chịu thất bại trong hai trận đấu với Senegal và Ecuador. Họ được kỳ vọng sẽ chiến đấu hết mình để giành điểm số lịch sử ở World Cup khi gặp Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A.

Thắng dễ chủ nhà Qatar, Hà Lan giành ngôi nhất bảng - 1

Cody Gakpo tiếp tục rực sáng trong màu áo đội tuyển Hà Lan (ảnh: AP).

Tuy nhiên, cách biệt về trình độ của hai đội quá lớn. Do đó, Qatar đã không thể làm khó được Hà Lan. Ở trận này, đội bóng của Van Gaal không tấn công quá mạnh mẽ nhưng họ vẫn có hai bàn thắng do công của Cody Gakpo và Frenkie de Jong.

Qatar thi đấu khá nhạt nhòa và thiếu ý tưởng, dù cho Hà Lan chủ động nhường thế trận cho họ trong phần lớn thời gian hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Hà Lan

Với kết quả này, Hà Lan đã kết thúc với vị trí nhất bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Họ cùng với Senegal (6 điểm) giành quyền đi tiếp ở bảng đấu này. Ở vòng 1/8, Hà Lan gặp Mỹ còn Senegal gặp Anh.

Hà Lan vs Qatar: "Cơn lốc" muốn thắng đậm

Hà Lan đã bị chỉ trích khá nhiều sau trận đấu với Ecuador. Dù có được bàn thắng sớm nhưng họ lại thi đấu nhạt nhòa. Nhiều thời điểm trong trận đấu, "Cơn lốc màu da cam" tỏ ra lép vế so với đối thủ Nam Mỹ.

Chỉ có may mắn mới giúp Hà Lan giữ được 1 điểm trong trận đấu ấy. Nhưng đó là 1 điểm quý giá. Bởi nó vẫn giúp họ cùng đứng đầu bảng với Ecuador (cùng hiệu số +2). Nếu hai đội có cùng điểm số, hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét tới đầu tiên.

Khi ấy, Hà Lan có lợi thế khi chỉ gặp đội chủ nhà Qatar quá yếu ở lượt đấu cuối cùng. Một chiến thắng đậm để giành ngôi đầu bảng là điều đoàn quân HLV Van Gaal hướng tới. Đây cũng là dịp để hàng công của Hà Lan thể hiện mình sau hai trận nhạt nhòa.

Không loại trừ khả năng, HLV Van Gaal sẽ để tiền đạo chủ lực Memphis Depay ra sân ngay từ đầu. Trong hai trận đấu vừa qua, Depay chỉ đá dự bị vì chưa có thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, việc ra sân trước Qatar có thể giúp Depay "khởi động" trước vòng đấu loại trực tiếp. Hơn nữa, nếu ghi bàn ở trận này, ngôi sao của Barcelona sẽ được tiếp thêm tinh thần.

Qatar cho thấy họ thua kém khá nhiều so với mặt bằng chung giải đấu. Không chỉ có vậy, đội bóng Tây Á còn tỏ ra bỡ ngỡ khi bước ra sân chơi lớn như World Cup. Điều này khiến cho Qatar tự thua bởi những sai lầm cá nhân và hệ thống.

Thực tế, Qatar đã vùng lên ở hiệp 2 trận đấu với Senegal nhưng cơn hưng phấn của họ đã bị dập tắt nhanh chóng khi đội bóng châu Phi có bàn thắng thứ ba. Đối đầu với đội bóng top đầu thế giới như Hà Lan, Qatar nhiều khả năng sẽ tiếp tục "cóng". Rất có thể, họ sẽ trở thành chủ nhà đầu tiên toàn thua trong cả ba trận đấu vòng bảng.