1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại Euro 2016

Hạ gục Scoland, Đức chạm tay vào vé dự Euro 2016

(Dân trí) - Với chiến thắng 3-2 trên sân của Scotland, Đức tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng D với 19 điểm, hơn đội nhì bảng hai điểm và đội thứ ba bốn điểm. Như vậy chỉ cần có thêm ba điểm nữa "Cỗ xe tăng" sẽ chính thức giành vé tham dự Euro 2016.

Hạ gục Scoland, Đức chạm tay vào vé dự Euro 2016

 

Được đánh giá là sẽ có một trận đấu khó khăn tại Hampden Park, khi đội chủ nhà Scotland đang rất khát ba điểm. Nhưng thực tế Đức cũng không gặp nhiều khó khăn, đoàn quân của Joachim Loew đã thể hiện được đẳng cấp của đội bóng đang là đương kim vô địch thế giới, họ hai lần vượt lên trong hiệp thi đấu thứ nhất và đều bị đối thủ san hòa, đầu hiệp hai Đức có bàn thắng thứ ba và bàn thắng này đã đem tới chiến thắng cho họ.

Muller mở tỉ số ở phút 14, tới phút 28 Hummels đá phản lưới nhà giúp cho Scotland quân bình tỉ số 1-1. Chỉ sáu phút sau, đội khách lại tiếp tục vượt lên dẫn trước với bàn thắng thứ hai của Muller, nhưng trước khi hiệp một kết thúc hai phút McArthur đã giúp Scotland quân bình tỉ số 2-2. Gundogan giúp Đức vượt lên dẫn 3-2 ở phút 54 và lần này đoàn quân của Loew đã bảo vệ được mành lưới để mang trọn ba điểm ra về.

Chiến thắng này giúp Đức vươn lên điểm số 19, họ vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hơn đội nhì bảng Ba Lan hai điểm, ở lượt trận vừa diễn ra Ba Lan đã thắng Gilbraltar với tỉ số 8-1. CH Ireland tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với 15 điểm sau khi thắng Georgia 1-0. Thực ra với việc làm khách trên sân của CH Ireland ở lượt đấu tới, Đức chỉ cần một trận hòa là đi tiếp, nhưng trong trường hợp thất bại họ vẫn có thể để định đoạt số phận của mình bằng lượt trận cuối khi tiếp Georgia trên sân nhà.

Trong khi đó thất bại này khiến cho hy vọng dự Euro 2016 của Scotland trở nên vô cùng mong manh. Đoàn quân của Strachan giờ đây đã kém đội có suất dự play-off là CH Ireland tới bốn điểm và do thành tích đối đầu lượt đi về cùng là 1-1, trong khi hiệu số bàn thắng bại của Scotland đang kém xa đối thủ (+4 so với +12) nên Scotland sẽ phải thắng cả hai trận còn lại (trước Ba Lan và Gilbraltar), trong khi mong CH Ireland thất thủ trước Đức và Ba Lan.

Gundogan ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức

Gundogan (phải) ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức

Mặc dù phải làm khách những các cầu thủ Đức đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công và chiếm lĩnh thế trận. Nhìn cách mà đội khách thi đấu thì có thể thấy rằng Joachim Loew đã chơi “đòn gió” trước trận đấu này, bởi sau chiến thắng trước Ba Lan, các cầu thủ Đức đã quá tự tin và họ đem sự tự tin ấy tới Hampden Park.

Sau một vài tình huống chưa rõ nét ở đầu trận, tới phút 14 Đức mở tỉ số của trận đấu. Muller nhận bóng phải cách khung thành tới 35m, anh đi bóng cắt chéo trung lộ hướng ra phía trái và bỏ qua sự truy cản yếu ớt từ phía sau của đội trưởng đối thủ Scott Brown. Tiền đạo người Đức dứt điểm chìm ở đầu vào cấm địa, bóng đi qua giữa hai trung vệ đội chủ nhà lăn về phía góc phải. Thủ thành Marshall bị che khuất tầm nhìn hoàn toàn nên không có phản ứng cản phá.

Scotland phản công không sắc nét, suốt từ đầu trận họ không có được một cơ hội rõ ràng, tuy nhiên đến phút 28 đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa. Bắt nguồn từ quả phạt ở sát bên trái vòng cấm địa của Đức, Manoley thực hiện cú đá thẳng vào giữa cầu môn, Neuer đẩy bóng trúng người Hummels bay ngược lại vào lưới. Lỗi trong bàn thua này rõ ràng thuộc về thủ thành của tuyển Đức.

Đức (áo trắng) thi đấu vượt trội so với Scotland
Đức (áo trắng) thi đấu vượt trội so với Scotland

Với khả năng phối hợp tốt, Đức tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 34, Emre Can dứt điểm từ bên phải vòng cấm địa, thủ thành Marshall cản nhưng bóng lại không bay ngược lại và bắt trượt sang phía trái, tới đúng chỗ của Muller. Dù hơi giật mình nhưng tiền đạo của Đức vẫn kịp đánh đầu đưa bóng chéo vào góc phải. Một bàn thắng rất dễ dàng cho Muller.

Tới phút 43, bắt nguồn từ quả phạt góc trái của đội chủ nhà, McArthur đã dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, sự tham gia của một cầu thủ việt vị bên phía đội chủ nhà khiến cho Neuer phân tâm và phản ứng chậm. Tuy nhiên, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng là do McArthur dứt điểm chứ không phải anh chuyền bóng cho đồng đội, sự tham gia của cầu thủ bị việt vị kia cũng không rõ nét và việc Neuer không cản phá được cú sút chưa phải hiểm này là vì anh chơi thiếu tập trung.

Bị cầm hòa sau 45 phút đầu tiên dù chơi hay hơn hẳn, nhưng Đức đã nhanh chóng trở lại dẫn bàn ở đầu hiệp hai. Phút 54, Muller chuyền bóng ngược trở lại từ bên phải vòng cấm địa cho Gundogan dứt điểm ở trung tâm. Tiền vệ của tuyển Đức đệm bóng nhanh vào góc phải, bóng đập mép trong cột dọc bay vào lưới.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai, Đức vẫn tiếp tục ép sân, họ tung ra được số lần dứt điểm vượt trội so với chủ nhà, nhưng tỉ số thì cũng đã không thay đổi.

Đội hình thi đấu

Scotland (4-2-3-1): Marshall 6; Hutton, R Martin 6.5, Hanley 5.5, Mulgrew 6.5; McArthur 7, Brown 7; Forrest 6, Morrison 6.5, Maloney 6.5 (Anya 60); S Fletcher 6.5

Đức (4-2-3-1): Neuer 5.5; Can 6, Boateng 6, Hummels 6, Hector 6.5; Schweinsteiger 6.5, Kroos 7; Muller 7.5, Gundogan 6, Ozil 7; Gotze 7.

P.S