1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VCK U17 Quốc gia 2012

HA Gia Lai vào bán kết, ĐT Long An mở ra cơ hội

(Dân trí) - Chơi tấn công hiệu quả, HA Gia Lai đã giành thắng lợi quan trọng 2-1 trước V. Ninh Bình để tiến vào bán kết với 6 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng và ĐT Long An hòa nhau với kết quả hòa 1-1.

 

Thua HA Gia Lai 1-3 ngày mở màn, SHB Đà Nẵng buộc phải thắng nếu khống muốn bị loại sợm. Trái lại, ĐT.LA đã có 3 điểm sau khi hạ The Vissai Ninh Bình và một chiến thắng nữa sẽ giúp họ đi thẳng vào bán kết. Và vì những mục đích riêng, cả hai đều tỏ rõ quyết tâm chiến thắng.

 

Hiệp 1 đã diễn ra đầy hấp dẫn U.17 SHB.ĐN cũng tạo được 7 cơ hội có thể ghi bàn. Trong cả trận đấu, các ngôi sao trẻ đến từ sông Hàn đã có 4 lần dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc.
 
 
V. Ninh Bình (đỏ) ngậm ngùi chia tay giải đấu

V. Ninh Bình (đỏ) ngậm ngùi chia tay giải đấu

 

Bàn thắng đến với đội bóng sông Hàn ở phút 66, Ngọc Hậu ghi bàn cho SHB.ĐN bằng cú sút chéo góc đầy quyết đoán và tỉnh táo. Tuy nhiên, đặc biệt nằm ở chỗ, Ngọc Hậu mới được tung vào sân 30 giây và ghi bàn ở tình huống chạm bóng đầu tiên.

 

Nhưng ĐT Long An cũng không hề tỏ ra lép vế, họ vẫn giữ được sự hiệu quả trong các miếng tấn công. Phút 84, sau những đợt tấn công không ngớt cùng ý chí quyết thắng, U.17 ĐT.LA đã gỡ hoà từ chấm phạt đền khi Hoàng Dương sút tung lưới SHB.ĐN từ khoảng cách 11m.

 

Trận hoà 1-1 giữa U.17 SHB.ĐN và ĐT.LA đã để lại những dấu ấn đáng nhớ khi cả hai đội đều chơi một thứ bóng đá ấn tượng, các cầu thủ trẻ đều chơi quyết tâm với bầu nhiệt huyết cao.

 

Ứng cử viên tiềm tàng HA Gia Lai bước vào cuộc đấu với V. Ninh Bình với tâm lý quyết thắng, nhưng mọi thứ không hề diễn ra êm ả với đội bóng phố Núi. Tấn công liên tục, mãi đến phút 76 Hoàng Thống tạt bóng từ cánh trái, Đăng Phúc đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số cho HA Gia Lai.

 

Không dễ dàng chịu thua, HLV Thế Cường gia cố hàng công bằng cách thay những tiền đạo vào sân thay người và đến phút 88, U.17 V. Ninh Bình đã cân bằng tỷ số bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, nhờ công của Văn Đức sau pha vôlê tuyệt đẹp.

 

Nhưng đúng vào giây phút cuối cùng, HLV Đinh Hồng Vinh tung hậu vệ Văn Tùng vào sân và chính hậu vệ này đã có pha bứt tốc từ sân nhà trước khi ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính đồng thời đưa HAGL vào bán kết.

 

Chiến thắng này giúp HAGL có mặt tại bán kết, chơi đa dạng và điều phối tốt hơn rất nhiều so với VCK năm ngoái tại Nha Trang. Trong khi đó, V. Ninh Bình dù đã chơi đầy cố gắng, nhưng họ vấp phải một đối thủ mạnh và chơi đầy thực dụng.

 

 

Nhờ chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.17 HAGL là đội đầu tiên giành quyền vào Bán kết với 6 điểm, còn V. Ninh Bình bị loại khi không giành được điểm nào. Tấm vé còn lại của Bảng B giờ là cuộc cạnh tranh giữa U.17 ĐT.LA với 4 điểm và ĐKVĐ SHB.ĐN mới chỉ 1 điểm.

 

Kết quả lượt 2 bảng B VCK U17 Quốc gia 2012 - Cúp Thái Sơn Nam

 

U17 HA Gia Lai 2-1 U17 V. Ninh Bình

U17 ĐT Long An 1-1 U17 SHB Đà Nẵng

 

K.A