1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai nhận án phạt sau sự cố cầu thủ xô xát

(Dân trí) - Sau buổi làm việc sáng nay (8/9), Ban kỷ luật VFF đã có 4 quyết định cảnh cáo liên quan đến sự cố tại trận đấu giữa HAGL và Hà Nội T&T ở vòng 24 V-League 2015.

Ở trận đấu này, sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Victor hùng hổ lao đến Franklin định nói chuyện bằng tay chân sau những mâu thuẫn trên sân. Tuy vậy, các đồng đội Đại Đồng, Quốc Long ra sức can ngăn, nên đã không xảy ra ẩu đả.

 

Cầu thủ HA Gia Lai và Hà Nội T&T xô xát ở sân Pleiku tại vòng 24 V-League
Cầu thủ HA Gia Lai và Hà Nội T&T xô xát ở sân Pleiku tại vòng 24 V-League

 

Còn về phía đội chủ nhà, chứng kiến hành động quyết ăn thua của cầu thủ đội khách, khán giả Gia Lai đã phản ứng lối đá thô bạo của Hà Nội T&T. Những vật thể lạ được ném về phía đội khách khiến một số cầu thủ mất bình tĩnh. Thủ môn Văn Công chạy đến khán đài, thách thức người hâm mộ ở Pleiku.

Sau vụ việc này, ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt nguội với các sân Pleiku cũng như 2 đội bóng. Theo đó, Ban kỷ luật VFF ra án phạt tiền 30 triệu đồng với ban tổ chức trận đấu của HA Gia Lai do vi phạm điều 68 về công tác tổ chức.

Hà Nội T&T chỉ nhận hình thức cảnh cáo do vi phạm điều 60 về lỗi phản ứng. Hai ngoại binh Franklin (HA Gia Lai) và Victor (Hà Nội T&T) cùng nhận án phạt cảnh cáo do "hành vi xâm phạm thân thể" tại điều 39 Quy định về kỷ luật của VFF.

Ở mùa giải năm nay, ngay vòng một V-League, HAGL nhận án phạt do sự cố liên quan đến sân Pleiku. Ban tổ chức để ra tình trạng vỡ sân, khiến khán giả tràn xuống đường piste. Đội bóng phố núi phải nộp 10 triệu đồng.

Tiến Đạt