1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mất Công Phượng do án treo giò, HA Gia Lai đã có Văn Toàn

(Dân trí) - Lần đầu tiên từ đầu mùa giải, tiền đạo Công Phượng sẽ phải ngồi chơi xơi nước, khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây sẽ là cơ hội để cho Văn Toàn thể hiện vai trò tiền đạo cắm ở đội bóng phố Núi.

Tiền đạo Công Phượng sẽ không thể thi đấu cùng các đồng đội HA Gia Lai khi đội bóng phố Núi đến làm khách của Quảng Nam ở vòng 17 V-League cuối tuần này, vì anh đã nhận đủ số thẻ phạt.

Trước đó, ở trận gặp Than Quảng Ninh tại vòng 16 V-League, tiền đạo HA Gia Lai đã phải nhận 1 chiếc thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ ba của anh kể từ đầu mùa và theo quy định giải, Công Phượng sẽ phải nghỉ thi đấu ở vòng 17.


Văn Toàn đang có phong độ tốt hơn Công Phượng

Văn Toàn đang có phong độ tốt hơn Công Phượng

Việc không có được sự phục vụ của Công Phượng sẽ giảm đáng kể sức tấn công của đội bóng phố Núi. Công Phượng đang có phong độ khá cao khi ở 4 trận gần nhất, anh đã có tới 3 pha lập công.

Nói về các pha ghi bàn thắng của tiền đạo xứ Nghệ, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra không hề bất ngờ: “Sau mỗi buổi tập, Công Phượng và Xuân Trường luôn ở lại để tập sút phạt nên tôi cũng không bất ngờ về bàn thắng của các học trò. Nhìn chung, các cầu thủ như Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng đã có một trận đấu rất tốt. Với 2 trận thắng liên tiếp gần đây, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tự tin để có kết quả tốt sắp tới”.

Không có Công Phượng trên hàng công, nhưng HLV Dương Minh Ninh cũng không quá lo lắng khi Văn Toàn và Minh Vương luôn sẵn sàng. Đặc biệt ở mùa giải năm nay, Văn Toàn đã chơi rất ấn tượng, đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng cho đội bóng phố Núi. Đây sẽ là cơ hội để Văn Toàn thể hiện, cũng là cách anh ghi điểm nhằm có suất chính thức trên đội tuyển U23 Việt Nam tới đây.

Sau khi đánh bại Than Quảng Ninh, HA Gia Lai đã vươn lên xếp hạng 6 trên BXH với 23 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ có chuyến làm khách được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước nhà ĐKVĐ Quảng Nam.

Hoàng Quốc