1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai lấy ai để đá nếu Công Phượng, Tuấn Anh “xuất ngoại”?

(Dân trí) - Thông tin Công Phượng có thể ra nước ngoài thi đấu, rồi có CLB của Nhật muốn ký hợp đồng với Công Phượng, Tuấn Anh lại xuất hiện. Chưa biết nguồn tin ấy nghiêm túc đến đâu? – Nhưng nếu điều đó xảy ra, chỉ sợ HA Gia Lai mùa tới chẳng còn người để đá!

Mùa giải 2015 vừa kết thúc cũng là lúc mà Hoàng Thiên của HA Gia Lai đạt được thỏa thuận về thi đấu cho SHB Đà Nẵng theo dạng chuyển nhượng tự do. Hoàng Thiên là một trong những cầu thủ xuất thân từ chính CLB HA Gia Lai (nhưng không thuộc khóa 1 của học viện HA Gia Lai-JMG), cũng như góp công lớn trong việc giúp đội bóng phố núi trụ hạng.

Thế nhưng, thay vì ở lại HA Gia Lai, Hoàng Thiên chọn cách ra đi. Đấy có thể là sự khởi đầu cho một cuộc “di tản” đồng bộ, mà nhiều khả năng những Bùi Văn Long, Út Cường, Trần Vũ… cũng sẽ nối gót Hoàng Thiên.

Sự ra đi của những cầu thủ ấy, nếu có, có thể hiểu phần nào xuất phát từ chỗ họ không còn cảm thấy phù hợp với đội bóng phố núi, sau một mùa giải chật vật khẳng định chỗ đứng ở chính đội bóng mà họ xuất thân, nên họ nghĩ đến chuyện tìm về bến đỗ mới cũng là điều bình thường.

 

Nếu Công Phượng ra nước ngoài, sau khi Hoàng Thiên đã về đội bóng mới, không rõ HA Gia Lai sẽ còn người đâu mà đá? (ảnh: Gia Hưng)
Nếu Công Phượng ra nước ngoài, sau khi Hoàng Thiên đã về đội bóng mới, không rõ HA Gia Lai sẽ còn người đâu mà đá? (ảnh: Gia Hưng)

Những cầu thủ nọ, đặc biệt là Hoàng Thiên không chắc chỗ đứng ở Gỗ không phải vì họ kém tài hơn thế hệ mới của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Sơn, Văn Sơn… Nhưng xu thế của tương lai gần là Gỗ sẽ ưu tiên sử dụng những cầu thủ xuất thân từ khóa 1 học viên JMG. Thành ra, lựa chọn ra đi với thế hệ Hoàng Thiên chưa hẳn là chựa chọn tồi.

Và khi lứa Hoàng Thiên, cụ thể mở đầu là Hoàng Thiện chọn cách ra đi, thì tương lai của HA Gia Lai trong mùa bóng tới dứt khoát sẽ thuộc về những Công Phượng và các đồng đội.

Vì vậy, người ta thật lạ khi xuất hiện thông tin HA Gia Lai muốn đưa Công Phượng và các đồng đội ra nước ngoài thi đấu ngay ở lúc này, hoặc thông tin có CLB của Nhật muốn ký hợp đồng với Công Phượng hay Tuấn Anh.

Nếu những cầu thủ ấy ra nước ngoài, cụ thể là sang Nhật thi đấu dài hạn, trong khi lứa Hoàng Thiên đã ra đi, hoặc rục rịch ra đi, câu hỏi được đặt ra là ngay mùa tới đây, HA Gia Lai còn người đâu mà đá?

Còn đặt trường hợp HA Gia Lai đưa những cầu thủ vừa nêu ra nước ngoài, hoặc CLB của Nhật nọ muốn mời những Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật theo dạng hợp đồng ngắn hạn, theo kiểu học việc, thì chuyến đi ấy coi như không bàn về vấn đề chuyên môn.

Bởi, rất khó cho cầu thủ nâng tầm về mặt chuyên môn chỉ bằng vài tháng học việc, ở một nơi vốn khác biệt về môi trường, về phong cách chơi bóng, mà việc đầu tiên là những cầu thủ nếu được sang đấy bắt buộc cần thời gian thích nghi. Những chuyến đi của Huỳnh Đức sang Trung Quốc hay Công Vinh sang Nhật trước đây đã chứng minh điều đó.

Dĩ nhiên, đấy là đặt trường hợp có những đề nghị thực sự nghiêm túc liên quan đến Công Phượng và các đồng đội, còn nếu đấy chỉ là những đề nghị mang tính xã giao, không phải dạng đặt vấn đề chuyển nhượng chính thức thì chẳng nói làm gì.

Và dạng thông tin Công Phượng, Tuấn Anh hay nhiều cầu thủ khác của HA Gia Lai có thể ra nước ngoài thi đấu thật ra đã xuất hiện 2 năm nay rồi, với đáp án chung là chẳng có vụ chuyển nhượng nào đến nơi đến chốn!

Kim Điền

 

HA Gia Lai lấy ai để đá nếu Công Phượng, Tuấn Anh “xuất ngoại”? - 2