1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai bỏ tiếp giải U13 quốc gia

(Dân trí) - Sau khi bỏ 2 giải U17 và U19 quốc gia, CLB HA Gia Lai bỏ tiếp giải U13 quốc gia. Cho đến nay Gỗ đã chính thức không tham dự 3/5 giải trẻ cấp quốc gia trong năm 2015.

BTC tổ chức giải bóng đá U13 quốc gia 2015 cho biết HA Gia Lai không đăng ký tham dự giải đấu này. Trước đó, đội bóng phố núi cũng đã bỏ giải U17 và U19 quốc gia.

 HA Gia Lai của HLV Graechen Guillaume lại bỏ thêm một giải trẻ cấp quốc gia
 HA Gia Lai của HLV Graechen Guillaume lại bỏ thêm một giải trẻ cấp quốc gia

Trước đó, theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, mỗi CLB đang dự V-League phải có ít nhất 4/5 lứa trẻ tham dự các giải đấu U13, U15, U17, U19 và U21. Nếu không tham dự mỗi một giải đấu, CLB phải nộp phạt 200 triệu đồng.

Với việc bỏ 3 giải trẻ cấp quốc gia, Gỗ phải nộp phạt ít nhất 400 triệu đồng. Trước nữa, cách nay vài tháng, sau khi Gỗ tuyên bố không tham dự giải U19 quốc gia, quy chế bóng đá chuyên nghiệp gần như được sửa đổi ngay lập tức, thay vì quy định mỗi CLB bắt buộc phải tham dự đủ cả 5 giải trẻ kể trên, chỉ còn phải tham dự 4/5 giải.

Lý giải cho nguyên nhân bỏ nhiều giải trẻ cấp quốc gia, đại diện CLB HA Gia Lai cho hay cầu thủ thuộc học viện của họ phải tập bóng đá bằng chân trần trong khoảng 4 – 5 năm đầu, trong khi ở các giải đấu trẻ, cầu thủ bắt buộc phải mang giày.

Riêng với giải U19 quốc gia cách nay không lâu, HA Gia Lai bỏ vì không đủ người để lập đội U19, sau khi đôn lứa U19 năm ngoái là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường… lên dự V-League.

Kim Điền