1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết - Úc mở rộng 2015

Hạ Ferrer, Murray giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Murray đã không có một trận đấu dễ dàng, tuy nhiên anh vẫn đã thắng sau 4 set (6-3 6-7 6-2 6-3) sau 3 giờ 25 phút để giành quyền vào chơi trận bán kết thứ hai. Murray sẽ đối đầu với người thắng trong cặp Raonic gặp Monfils.

Ferrer không được đánh giá cao trong những cuộc chiến với các tay vợt tốp đầu thế giới. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã cho thấy sự quyết tâm khi phải đối đầu với Andy Murray ở tứ kết, tiếc rằng quyết tâm thôi là chưa đủ. Rất nỗ lực và gây ra không ít khó khăn cho đối phương, Ferrer đã khiến Murray phải trải qua một cuộc chiến căng sức, tới 3 giờ 25 phút mới có thể kết thúc, tuy nhiên phần thắng vẫn thuộc về tay vợt có thứ hạng cao hơn.

 

Niềm vui chiến thắng của Murray
Niềm vui chiến thắng của Murray

 

Tay vợt số 8 đã thi đấu với phong cách của anh, đó là sự chắc chắn. Ở trận này, Ferrer không có một lần giành ace, anh chỉ có 23 winners, nhưng cũng tự đánh hỏng có 54 lần. Trong khi đó, Murray có 11 ace, có 49 điểm winners song tự đánh hỏng tới 64 lần. Tay vợt người Scotland cũng có khả năng cứu break-point tốt hơn, anh thành công tới 78% (7/9), trong khi Ferrer chỉ cứu thành công 54%(7/13). Sự khác biệt đó đã mang lại chiến thắng cho tay vợt Murray.

Trong set đầu tiên, Murray đã cầm giao bóng trước và khởi đầu khá tốt, anh có break ở game thứ 4 và liên tục duy trì được khoảng cách hai game. Tới game 8, Murray đã chạm được vào một set-point nhưng Ferrer lại cứu game thành công. Game 9, quyền giao bóng thuộc về Murray, ba lỗi đánh hỏng của tay vợt người Scotland đã giúp Ferrer có được 2 break-point, tuy nhiên với bốn điểm liên tiếp, trong đó có một ace, Murray đã ấn định chiến thắng 6-3.

Set hai, Ferrer đã bẻ thành công game hai của đối phương, một game mà hạt giống số 2 chơi quá tồi, anh còn mắc lỗi kép ở thời điểm quyết định. Tuy nhiên tới game 7 tay vợt người Tây Ban Nha đã mất game chóng vánh sau các pha đánh hỏng liên tục, Murray đòi lại được game và nhanh chóng tạo nên một cuộc rượt đuổi về tỉ số. Khi set hai phải giải quyết bằng tie-break, Ferrer đã bẻ thành công pha giao bóng thứ hai của đối phương, tuy nhiên ở quả giao bóng thứ năm tay vợt người Tây ban Nha đã mất điểm và để đối phương áp sát 5-4. Cơ hội chiến thắng thêm một lần nữa mở ra cho Ferrer khi anh bẻ quả giao bóng của đối phương để vượt lên dẫn 6-5. Lần này anh đã không bỏ lỡ, tay vợt người Tây Ban Nha thắng 7-5.

 

Phong độ của Ferrer chỉ ở mức độ trung bình
Phong độ của Ferrer chỉ ở mức độ trung bình

 

Thắng lợi ở set hai không trở thành điểm tựa cho Ferrer, bởi anh chỉ có game đầu tiên của set 3 cầm giao bóng ổn, cả ba game tiếp theo tay vợt người Tây Ban Nha đều thi đấu chênh vênh và liên tục trao cho đối phương cơ hội bẻ game và đã mất tới hai game. Murray ổn định hơn, chỉ để đối phương có cơ hội giành break ở game 5 nhưng đã cứu game thành công. Nhờ đó, Murray đã thắng dễ dàng 6-2.

Set 4, Murray khởi đầu tốt với việc bẻ thành công game hai. Nhưng ngay sau đó anh lại bị mất game. Cơ hội nới rộng khoảng cách lần thứ hai trao vào tay Murray khi anh bẻ thành công game 6, lần này tay vợt người Scotland đã tận dụng thành công (dù còn khá chênh vênh), Murray đã thắng 6-3 ở set thứ 4. Qua đó giành quyền vào chơi bán kết.

Murray sẽ đối đầu với người thắng trong cặp Raonic gặp Monfils.

M.D