1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guardiola đang đi vào vết xe đổ của Mourinho?

(Dân trí) - Nếu tiếp tục thất bại tại đấu trường Champions League 2015-16, HLV Pep Guardiola có lẽ sẽ phải đối mặt cái kết bi thương như kình địch Jose Mourinho từng chịu đựng tại Bernabeu.

Câu nói “trận đấu bóng đá có 90 phút và chiến thắng cuối cùng thuộc về người Đức” đủ nói lên tinh thần Đức đáng gờm như thế nào. Người Đức không hào nhoáng, không tấn công đẹp mắt, không sở hữu nhiều siêu sao, nhưng người Đức là một khối thống nhất, chiến đấu bất khuất. Trên sân cỏ, không bao giờ có chuyện người Đức thua tan tác ở những trận cầu đinh.

 

 

mun140815-01-eebef
Bayern Munich luôn khiến đối thủ e sợ bởi tinh thần chiến đấu

Đôi lúc, chính họ tạo nên cơn địa chấn bằng chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Đừng quên người Đức mới là chủ nhân của cúp vàng thế giới năm 1954 và 1974 chứ không phải Hungaria của Puskas hay Hà Lan của Johan Cruyff, hai đội tuyển đã đi vào huyền thoại như hai tập thể xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá.

Bayern Munich chính là linh hồn của “cỗ xe tăng”. Vì vậy, ở cấp độ CLB, “hùm xám” cũng thể hiện sự lì lợm và bản lĩnh đặc trưng của người Đức. Đừng quên chỉ có Bayern Munich mới được xem như đối trọng của Dải thiên hà Real Madrid những năm cuối thập niên 1990 đầu thập niên 2000, không phải Man Utd, càng không phải những “bà chị” Serie A đang thời cực thịnh.

Độ vài năm trở lại đây, dưới thời HLV Jupp Heynckes, Bayern Munich vẫn giữ được bản sắc ấy. Mùa giải 2011-12, "hùm xám" quật ngã Real Madrid đang thời đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của Người đặc biệt Jose Mourinho tại bán kết Champions League. Sau đó, Bayern Munich chỉ để thua Chelsea sau loạt đá luân lưu may rủi và đó là một thất bại hết sức tức tưởi.

Một năm sau, thầy trò Jupp Heynckes phục hận bằng chiến thắng 2-1 trước kình địch Dortmund để đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trước đó, "hùm xám" khiến cả thế giới chấn động bằng chiến thắng hủy diệt khổng lồ Barca với tổng tỉ số 7-0. Một điểm nhấn khác, lối chơi của Bayern Munich thời điểm này cũng đậm chất Đức. Đó là sự chặt chẽ và khoa học trong phòng ngự. Đó là những pha lên bóng chớp nhoáng và sắc lẹm.

 

mun140815-02-85767
Sự xuất hiện của Pep Guardiola rõ ràng đang khiến chất Đức mất dần trong Bayern Munich

Tuy nhiên, thứ đặc sản ấy đang dần biến mất với sự xuất hiện của Pep Guardiola. Hành trang vị chiến lược gia người Catalonia này mang đến Allianz Arena dĩ nhiên là triết lý tiki-taka, thứ bóng đá trái ngược hoàn toàn tư duy của người Đức. Lối chơi tấn công nhanh có thể đưa bóng vào lưới chỉ sau vài chạm được thay thế bằng những pha đập nhả tí tách suốt 90 phút.

Vì vậy, cả lối chơi lẫn con người, chất Đức nhạt dần nhường chỗ cho dấu ấn Tây Ban Nha. Toni Kroos rồi Schweinsteiger lần lượt ra đi, thay vào đó Xabi Alonso và Thiago Alcantara làm chủ khu trung tuyến. Thủ quân Philipp Lahm vẫn được trọng dụng chủ yếu nhờ lối chơi khá phù hợp với tiki-taka. Nếu Lahm cũng rặt chất Đức, có lẽ anh đã cùng chung số phận với người bạn thân Schweinsteiger.

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Pep Guardiola đem đến sự ổn định cho Bayern Munich. Đội chủ sân Allianz Arena liên tiếp vô địch Bundesliga với số điểm rất cao, bỏ xa phần còn lại, giành nhiều chiến chiến thắng tưng bừng và luôn tiến sâu tại Champions League.  Nhưng điều ai cũng dễ nhận ra, “hùm xám” đã và đang đánh mất chất riêng. Sự lì lợm vốn có hầu như không còn.

Hai năm qua, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Bayern Munich luôn tiến tới bán kết Champions League. Nhưng rồi “hùm xám” thua tan tác trước Real Madrid, thua ngon lành trước Barca theo những kịch bản không ai có thể nghĩ tới. Không những vậy, ngay cả những đối thủ cứng cựa tại đấu trường quốc nội, thầy trò Pep Guardiola cũng thi đấu đầy chật vật.

Trước đây là Dortmund, bây giờ là Wolfsburg trở thành đối thủ kỵ giơ của hùm xám xứ Bavaria. Tiêu biểu như Wolfsburg. Ở hai lần chạm trán gần nhất, thầy trò Pep Guardiola đều nhận trái đắng trước đội bóng này. Đầu tiên là thảm bại 1-4 trong khuôn khổ lượt về Bundesliga và mới đây là thất bại sau loạt đá luân lưu ở trận tranh Siêu cúp Đức.

 

mun140815-04-85156
Guardiola sẽ đi vào vết xe đổ của Mourinho tại Bernabeu?

Vĩ thanh

Jose Mourinho là một trong những chiến lược gia thành công nhất châu Âu trong vòng một thập niên qua. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Người đặc biệt là chức vô địch Champions League thời dẫn dắt Porto và Inter Milan. Nhưng khá trớ trêu, thời điểm dẫn dắt đội bóng được đầu tư nhất thế giới Real Madrid, sở hữu trong tay hàng loạt siêu sao thượng thặng như C.Ronaldo, Di Maria hay Xabi Alonso, Mourinho lại không thể thành công được như vậy.

Di sản vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha để lại Santiago Bernabeu khá nhạt nhòa. Thực tế Người đặc biệt chỉ giành được hai danh hiệu quốc nội (La Liga và Copa del Rey). Tại đấu trường quan trọng nhất, 3 năm liền Real luôn dừng chân đầy thất vọng tại bán kết. Không những vậy, Mourinho còn bị chỉ trích khá nhiều bởi đi ngược truyền thống tấn công tận hiến để áp dụng thứ bóng đá thực dụng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Có lẽ cái kết bi kịch như vậy cũng đang chờ đợi Pep Guardiola ở tương lai gần tại Allianz Arena. Hai năm qua, “hùm xám” dễ dàng thâu tóm chiếc đĩa bạc và chức vô địch DFB-Pokal. Hơn thế nữa, dưới thời HLV tiền nhiệm Jupp Heynckes, Bayern Munich cũng liên tục vô địch hai giải đấu này rồi. Thế nên các CĐV Bayern đã quá bội thực danh hiệu quốc nội. Thứ mà họ cần là chức vô địch Champions League. Tuy vậy, tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, “hùm xám” dưới sự dẫn dắt của Pep luôn phải dừng chân ở bán kết.

Duy Khánh