1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Griezmann lại đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Andora

(Dân trí) - Trận thứ hai liên tiếp Griezmann vô duyên khi đá hỏng 11m, tuy nhiên Pháp vẫn có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước đối thủ yếu Andora. Coman, Lenglet và Yedder là những người ghi bàn đưa tuyển Pháp giành trọn ba điểm.

Griezmann lại đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Andora

Được thi đấu trên sân nhà tiếp Andora, Pháp được đánh giá sẽ dễ dàng bỏ túi ba điểm. Đội chủ nhà khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỉ số ở phút 18 của Coman. Tiền vệ của Bayern Munich đang có phong độ xuất sắc trong màu áo tuyển Pháp trong đợt tập trung tháng 9. Ở trận đấu trước khi Pháp thắng Albania 4-1, Coman đã lập một cú đúp.

Tới phút 27, Griezmann bị kéo ngã trong vòng cấm địa. Chính cầu thủ số 7 của tuyển Pháp tiếp tục nhận trách nhiệm sút 11m, nhưng anh không chiến thắng được thủ môn của đối phương. Thất vọng quá lớn đối với ngôi sao đang khoác áo Barcelona, Griezmann trận thứ hai liên tiếp sút 11m hỏng và tịt ngòi.

Griezmann lại đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Andora - 1

Griezmann gặp vô duyên lớn khi đá hỏng liên tiếp hai quả phạt 11m

Griezmann không thể ghi bàn khiến Pháp bước vào giờ nghỉ chỉ với khoảng cách một bàn dẫn trước. Tuy nhiên, cổ động viên của “Gà trống Gaulois” sớm được giải tỏa áp lực ngay ở đầu hiệp hai. Phút 52, Lenglet giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt để tạo khoảng cách an toàn, bởi khả năng phản công gần như chỉ là con số không nên hai bàn là đủ yên tâm sẽ thắng.

Sau bàn thắng thứ hai, Pháp rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng ba. Mãi tới phút bù giờ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người Yedder mới giúp Pháp thỏa khát khao xé lưới đối thủ bàn thứ ba. Như vậy cả hai lượt trận đối đầu ở vòng loại Euro 2020, Pháp đều thắng trắng trước Andora, tổng tỉ số là 7-0.

Griezmann lại đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Andora - 2

Coman tỏa sáng với ba bàn thắng trong hai trận cho tuyển Pháp

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Pháp chủ động chơi tấn công dồn ép Andora. Phút 18, Ikone băng lên ở trung lộ và thực hiện đường chọc khe chiến thuật rất tinh tế cho Coman băng xuống nhận bóng và dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương ở đầu vòng cấm địa. Một pha ghi bàn cho thấy các cầu thủ Pháp có sự hiểu nhau lớn và miếng đánh này họ đã phải tập rất nhuần nhuyễn.

Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ Pháp giải tỏa áp lực, họ tán công dồn dập khiến khung thành của đối thủ chao đảo. Liên tiếp các phút sau đó là những pha dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà nhưng đều không thành bàn. Phút 27, Griezmann bị kéo ngã trong vòng cấm địa, trọng tài cho Pháp hưởng 11m. Griezmann chịu trách nhiếm sút phạt, anh bị đủ thành Gomes đoán đúng hướng sút và cản phá bóng ra ngoài.

Sự vô duyên của Griezmann được giảm bớt chút ít khi anh thực hiện cú sút phạt tốt ở phút 52 để Lenglet đánh đầu ghi bàn. Một tình huống phối hợp tốt của hai cầu thủ Barcelona trong màu áo tuyển quốc gia, Griezmann treo bóng để Lenglet thoải mái đánh đầu cận thành ghi bàn giúp Pháp nhân đôi cách biệt.

Griezmann lại đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Andora - 3

Giroud chia vui với Lenglet sau khi hậu vệ của tuyển Pháp ghi bàn

Khả năng phản công của Andora quá tệ, trong suốt cả hiệp một họ không có nổi một cú sút cho nên tỷ số 2-0 rất an toàn cho Pháp. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ chủ nhà dừng lại trong việc tìm kiếm bàn thứ ba, tiếc rằng các chân sút của họ lại không sắc nét khi để các cơ hội cứ liên tục trôi qua trước mũi giày.

Phút 68, Sissoko đánh đầu dội xà ngang bật ra sau quả treo bóng của đồng đội. Hai phút sau, Coman bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn khi băng vào đánh đầu cận thành ở gần phía cột dọc trái, thật khó tin anh lại đưa bóng vọt xà.

Mãi tới phút bù giờ thứ nhất, Yedder mới giúp Pháp có bàn thắng thứ ba. Cầu thủ vào sân thay người của đội chủ nhà ập vào sút bồi  ở cự ly gần sau khi thủ thành Gomes cản phá cú sút phạt của Pháp để bóng bật ra. Bàn thắng của Yedder giúp chủ nhà kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0.

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Dubois, Varane, Lenglet, Digne; Ikone (Lemar 63), Sissoko, Tolisso, Coman (Fekir 85); Griezmann; Giroud (Ben Yedder 72)

Andorra: Gomes; C. Rubio, Llovera, Lima, San Nicolas; Ludo (J. Rubio 80), Vales, Rebes, Cerbos; Vieira (Moreno 86), Martinez (Alaez 69)

Phù Sa