1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giữa đại dịch Covid-19, Tottenham để Son Heung Min về Hàn Quốc

(Dân trí) - Dù Hàn Quốc đang là bùng phát dữ dội dịch Covid 19 nhưng CLB Tottenham vẫn để Son Heung Min trở về quê nhà để điều trị chấn thương.

Son Heung Min bị gãy cánh tay sau khi ghi bàn giúp Tottenham giành chiến thắng với Aston Villa ở vòng 26 Premier League. Chấn thương này có thể khiến tiền đạo người Hàn Quốc nghỉ thi đấu trong phần còn lại ở mùa giải.

Giữa đại dịch Covid-19, Tottenham để Son Heung Min về Hàn Quốc - 1

Son Heung Min được trở về Hàn Quốc điều trị chấn thương

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo của Tottenham đã bất ngờ cho phép Son Heung Min trở về Seoul để thực hiện ca phẫu thuật. Điều đó nói, Hàn Quốc đang là một trong những điểm nóng của dịch Covid-19. Thủ đô Seoul nằm cách không quá xa so với thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang.

Tính tới ngày 28/2, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 256 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 2022 ca.

Chính vì vậy, động thái của Tottenham với Son Heung Min được xem là mạo hiểm. Tờ Daily Mail đã nêu ra nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Theo đó, Son Heung Min từng gặp chấn thương tương tự hồi năm 2017 và cũng được điều trị tại đây.

Khi ấy, các bác sĩ phẫu thuật đã chèn một mảnh kim loại vào tay của Son Heung Min. Do đó, cầu thủ sinh năm 1992 muốn tiếp tục được vị bác sĩ ấy phẫu thuật.

Tottenham cam kết rằng Son Heung Min sẽ tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe mà chính phủ Anh áp dụng cho những người trở về từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cầu thủ người Hàn Quốc sẽ không bị cách ly nếu như không bị nhiễm virus corona khi trở về từ quê nhà.

Sự vắng mặt của Son Heung Min và Harry Kane đã khiến cho Tottenham điêu đứng trong thời gian qua. Sau thất bại trước Leipzig ở Champions League, Spurs tiếp tục gục ngã trước Chelsea ở Premier League.

H.Long