1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giống như Văn Hậu, "Messi Hàn Quốc" không được trở về tham dự giải U23 châu Á

(Dân trí) - Cũng giống như Đoàn Văn Hậu của U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ không có sự phục vụ của Lee Seung Woo tại VCK U23 châu Á 2020 do CLB Sint Truidense không đồng ý nhả người.

Lee Seung Woo chính là đồng đội của Công Phượng ở CLB Sint Truidense, người cũng đang có những tháng ngày khó khăn khi không được CLB điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu kể từ khi anh gia nhập đội bóng ở Bỉ từ đầu mùa đến nay.

Thậm chí "Messi Hàn Quốc" (biệt danh của Lee Seung Woo) còn không được CLB Sint Truidense chấp thuận cho anh trở về nước tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào tháng 1 tới đây. 

Lý do của quyết định trên là bởi VCK U23 châu Á không thuộc hệ thống quản lý của FIFA. Theo luật, các CLB chỉ phải bắt buộc chấp thuận cho các cầu thủ về tham dự các giải đấu thuộc FIFA Days như vòng loại World Cup, Asian Cup…

Giống như Văn Hậu, Messi Hàn Quốc không được trở về tham dự giải U23 châu Á - 1

Lee Seung Woo, cầu thủ 21 tuổi được nuôi dưỡng trong lò đào tạo La Masia trứ danh của Barcelona. Anh mới chỉ cập bến St.Truiden ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Kể từ đó đến nay, anh liên tiếp vướng vào nhiều rắc rối khác nhau khiến cơ hội ra sân của anh không nhiều. Tính tới vòng 20 của giải VĐQG Bỉ, anh mới chỉ có 2 lần có tên trong danh sách dự bị.

Sự thiếu vắng của Lee Seung Woo sẽ ảnh hưởng lớn tới U23 Hàn Quốc. Trong 2 năm qua, ‘Messi Hàn Quốc’ luôn là cái tên không thể thiếu của đội bóng xứ sở kim chi. Anh thậm chí còn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Ngoài việc thiếu vắng Lee Seung Woo, đội hình của U23 Hàn Quốc cũng không có sự phục vụ của nhiều trụ cột do bận thi đấu tại châu Âu như Paik Sung Ho (đồng đội cũ của Lee Seung Woo tại La Masia), Lee Kang In (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019 đang thi đấu cho Valencia) và Cho Young Wook (cầu thủ từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018).

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020