1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giới chuyên môn trong nước phục tài HLV Miura

(Dân trí) - Xóa tan mọi nghi ngờ về mặt năng lực, U23 Việt Nam và HLV Miura đã đường hoàng giành quyền dự VCK Olympic châu Á. Chiếc vé xứng đáng này được giới chuyên môn trong nước trân trọng, nhất là tài cầm quân của HLV Miura.

Phó chủ tịch AFF, đồng thời là cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông Dương Vũ Lâm cho rằng: “HLV Miura đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam lột xác. Cái hay của HLV này nằm ở chỗ quá trình chuẩn bị và quá trình thi đấu của U23 Việt Nam luôn nằm trong một hệ thống khép kín”.

“Trước đó, người ta còn nghi ngờ về kết quả của các trận giao hữu, nhưng thông qua giải chính thức thì người ta hiểu lý do tại sao HLV Miura lại thử nhiều phương án khác nhau. Phải thử nhiều mới đá được nhiều bài, tùy vào từng đối thủ” – ông Lâm nói thêm.

Đội bóng của HLV Miura nhận được nhiều lời ngợi khen của giới chuyên môn trong nước (ảnh: Gia Hưng)
Đội bóng của HLV Miura nhận được nhiều lời ngợi khen của giới chuyên môn trong nước (ảnh: Gia Hưng)

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng loại Olympic châu Á vừa kết thúc, ông Lâm nhận xét: “Nói thì đơn giản, nhưng kỳ thực trước khi HLV Miura nắm các đội tuyển quốc gia, các đội tuyển của chúng ta rất hiếm khi thắng bóng đá Malaysia trong mấy năm gần đây, ở các giải chính thức”.

“Ở trận gặp U23 Nhật, không thể nói chúng ta chơi phòng ngự bị động, mà đấy là lối phòng ngự khu vực rất khoa học, bằng chứng là chúng ta có cơ hội để ghi bàn hẳn hoi. Riêng chuyện không thể đá vào lưới đối phương khi cơ hội đến là vấn đề thuộc về trình độ của cầu thủ của ta so với cầu thủ Nhật. Còn trước U23 Macau, xem U23 Việt Nam đá rất yên tâm, bởi trước tiên đội bóng của HLV Miura đã triệt tiêu cơ hội phản công của đối thủ, luôn dồn họ vào thế bị động” – vẫn là lời ông Dương Vũ Lâm.

Trong khi đó, cựu HLV Vương Tiến Dũng lại đánh giá cao những toan tính đường dài và khả năng vận dụng đấu pháp của HLV Miura, ông Dũng nói: “Mỗi trận đấu chúng ta sử dụng một đối sách khác nhau, trước từng đối thủ khác nhau. Đấy rõ ràng là sự tính toán từ trước. Điều này cũng thay đổi tư duy cũ của những người làm bóng đá Việt Nam”.

Dù vậy, HLV Vương Tiến Dũng cũng thẳng thắn nhận xét về một số điểm chưa được trong lối chơi của U23 Việt Nam, mà chúng ta cần khắc phục, ông Dũng cho biết thêm: “Tôi cho rằng bóng bổng và bóng dài không phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Về tổng thể, đội bóng vẫn chưa có sự nhuần nhuyễn tối ưu. Nhưng vượt qua tất cả những chuyện đó, các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ”.

Kim Điền