1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải mã sức mạnh của đội tuyển Iraq

(Dân trí) - 19h tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu vòng loại World Cup 2018 với đối thủ mạnh Iraq trên sân và chắc chắn, đội tuyển vùng Trung Đông sở hữu nhiều ngôi sao lớn mà thầy trò HLV Toshiya Miura phải hết sức dè chừng.

Iraq được coi là đội tuyển mạnh tầm thứ 6 ở khu vực Châu Á và xét về đẳng cấp, họ chỉ dưới Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Ả rập xê-út và trình độ của Iraq được coi là nhỉnh hơn đôi chút so với UAE, Qatar, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên hay Oman, Bahrain…

Đỉnh cao nhất của bóng đá Iraq chính là chức vô địch Asian Cup 2007 sau khi thắng Ả rập xê-út trong trận chung kết. Cũng ở giải đấu đó, Iraq đã hạ đội tuyển Việt Nam 2-0 ở tứ kết tại Bangkok trong một cuộc so tài mà chúng ta gần như không có cơ hội nào.

 

Younis Mahmoud từng ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam hồi năm 2007 - Ảnh: Gia Hưng
Younis Mahmoud từng ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam hồi năm 2007 - Ảnh: Gia Hưng

 

Thành tích của Iraq thời gian gần đây có phần đi xuống, nhưng họ vẫn là nền bóng đá mạnh của châu lục. Iraq cũng lọt vào nhóm 4 đội bóng mạnh nhất châu Á ở Asian Cup 2015 sau khi hạ đại kình địch Iran ở tứ kết, họ cũng giành HCĐ ở Asiad 17 khi đánh bại Thái Lan ở trận tranh hạng ba.

Lần này, Iraq có duyên tái ngộ với đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình và họ được đánh giá nhỉnh hơn hẳn về đẳng cấp. HLV Yahya Alwan dù tỏ ra thận trọng và đánh giá cao thầy trò HLV Toshiya Miura, nhưng một thực tế không ai có thể phủ nhận là Iraq trên tầm Việt Nam khá nhiều.

Cầu thủ được chú ý nhất của Iraq vẫn là thủ quân  Younis Mahmoud, người đã ghi cả 2 bàn vào lưới Việt Nam hồi năm 2007. Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Mahmoud vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, sắc sảo trong dứt điểm và anh tiếp tục lĩnh xướng hàng công Iraq tại Mỹ Đình đêm nay.

Younis Mahmoud cũng được coi là cầu thủ đạt đẳng cấp châu Á và hồi Asian Cup 2007, anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Mahmoud có thể hình tốt và chơi đầu hiệu quả, nên chắc chắn các hậu vệ như Tiến Thành, Huy Cường hay Đặng Văn Robert hứa hẹn sẽ có một ngày làm việc không dễ dàng.

Bên cạnh Mahmoud, thì Ali Adnan cũng là cầu thủ rất đáng chú ý của Iraq. Adnan đang bước vào mùa giải thứ hai thi đấu cho Udinese. Năm ngoái anh chơi gần 600 phút cho Udinese tại Serie A còn mùa này, anh đóng vai trò vô cùng quan trọng bên cánh trái.

Adnan được ví như “Gareth Bale của châu Á” với tốc độ hoàn hảo và các chân trái cực dị. Tại Mỹ Đình tối nay, Iraq sẽ tấn công chủ yếu bên cánh trái nên nhiệm vụ của Thanh Hiền trong vai trò hậu vệ phải sẽ vô cùng nặng nề.

 

Các cầu thủ Iraq sở hữu thể hình rất tốt - Ảnh: Gia Hưng
Các cầu thủ Iraq sở hữu thể hình rất tốt - Ảnh: Gia Hưng

 

Ali Adnan năm nay mới 22 tuổi và anh nổi lên từ giải U20 thế giới 2013 khi góp phần giúp Iraq vào đến tận bán kết. Sau hai năm cộng thêm khoảng thời gian chinh chiến tại Serie A, Adnan đã trưởng thành hơn rất nhiều và sẽ là “mũi khoan” vô cùng lợi hại của đội tuyển Iraq.

Cầu thủ thứ ba của Iraq được đánh giá cao là Ahmed Yaseen, được mệnh danh là “C.Ronaldo của Iraq” nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hoàn hảo bằng hai chân. Ngoài ra, hầu hết các cầu thủ Iraq đều có thể hình tốt và xử lý bóng đầy khéo léo.

Điểm mạnh khác của Iraq là hầu hết các tiền vệ đều có khả năng sút xa hoàn hảo và họ chơi đa dạng, từ tạt cánh đánh đầu đến ban bật ở cự ly ngắn. Có thể nói, Iraq không hề có điểm yếu nên để giải mã được đối thủ này tại Mỹ Đình tối nay, đó sẽ là bài toán vô cùng khó khó khăn với thầy trò HLV Miura.

Kim Anh