Giải bóng chuyền VTV Cup 2019 quy tụ nhiều đội bóng mạnh

(Dân trí) - Sáng 30/7, tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2019.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức. Năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng hành tổ chức một giải đấu quốc tế quy mô, uy tín và hữu ích cho Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam, đồng thời đáp ứng sự chờ đợi của đông đảo người hâm mộ bóng chuyền cả nước.

Giải bóng chuyền VTV Cup 2019 quy tụ nhiều đội bóng mạnh - 1

Năm 2019, VTV Cup đến với tỉnh Quảng Nam chính là một trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, khu Đền tháp Mỹ Sơn được Unesco công nhận Di sản Văn hóa Thế giới (4/12/1999 - 4/12/2019), 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (26/5/2009 - 26/5/2019). Vì vậy, VTV Cup 2019 sẽ là nơi hội tụ của các giá trị xã hội - văn hóa - thể thao đầy ý nghĩa, nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Quảng Nam với bạn bè quốc tế, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của người dân Quảng Nam và người hâm mộ bóng chuyền cả nước.

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 được tổ chức từ ngày 03 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam. Giải đấu có sự tham gia của 07 đội bóng, bao gồm: Đội tuyển Việt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), CLB NEC (Nhật Bản), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), Đội CHDCND Triều Tiên, Đại học Đài Bắc Trung Hoa và Đội tuyển Australia. Với sự góp mặt của nhiều phong cách đa dạng đến từ các nền bóng chuyền phát triển, VTV Cup 2019 hứa hẹn sẽ đem tới các trận đấu hấp dẫn, kịch tính và có chất lượng chuyên môn cao.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, bao gồm: Bảng A: Đội tuyển Việt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), Đại học Đài Bắc Trung Hoa; Bảng B: CLB NEC (Nhật Bản), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), Đội CHDCND Triều Tiên, Đội tuyển Australia.

Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn để xác định các vị trí cho vòng đấu tiếp theo. Theo đó, đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng sẽ vào thẳng bán kết. Đội nhì bảng A gặp đội thứ 3 bảng B ở trận tứ kết 1, trận tứ kết 2: Nhì bảng B - Thứ ba bảng A. Ở vòng bán kết: Đội thắng trận tứ kết 1 sẽ gặp đội Nhất bảng B, đội Nhất bảng A - đội thắng trận tứ kết 2 để xác định các trận tranh hạng Ba và Chung kết. Thể thức thi đấu này sẽ tạo điều kiện cho các đội được thi đấu nhiều trận hơn tại VTV Cup 2019.

KM