1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giấc mơ HCV SEA Games và cảnh “vừa xay lúa vừa bế em” của HLV Miura

(Dân trí) - Ngày hôm qua, HLV Miura bất ngờ hạ chỉ tiêu với U23 Việt Nam là chỉ vào đến bán kết SEA Games. Liệu ông thầy người Nhật muốn giảm thiểu sức ép từ người hâm mộ trong bối cảnh “vừa xay lúa vừa bế em” ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam?

Mục tiêu bán kết SEA Games 28 là cách giảm thiểu áp lực

Sau thành công ở giải U23 châu Á, HLV Miura là xuất hiện trên truyền thông và khẳng định U23 Việt Nam đến Singapore với mục tiêu là giành tấm HCV. Ai cũng hiểu, ông thầy người Nhật đang hưng phấn khi đưa U23 Việt Nam đoạt vé đến Qatar, sự tự tin trong phát ngôn là điều dễ hiểu với một người đang ở đỉnh cao thành công.

Nhưng giữa tham vọng và chỉ tiêu cụ thể luôn có khoảng cách rất lớn. Làm HLV các đội tuyển ở Việt Nam luôn đầy áp lực, bởi nếu khi tuyên bố không thành hiện thực sẽ mang lại những hiệu ứng xấu. HLV Miura hiểu điều đó và trong buổi làm việc với VFF, Tổng cục TDTT, ông đã quyết định đưa ra chỉ tiêu chính thức là có mặt ở bán kết SEA Games.

HLV Miura đang gánh quá nhiều trách nhiệm với bóng đá Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura đang gánh quá nhiều trách nhiệm với bóng đá Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

So với phát ngôn đầy ngẫu hứng trước đó, việc hạ chỉ tiêu ở SEA Games 28 mang đến sự hụt hẫng nhất định với người hâm mộ Việt Nam. Nhưng xét trên khía cạnh nào đó, HLV Miura cũng có suy nghĩ đúng đắn bởi ông chưa từng đặt ra những chỉ tiêu quá lớn mà ông không nắm chắc trong tay.

Có thể, bán kết SEA Games chưa là điều gì quá ghê gớm với bóng đá Việt Nam từ nhiều năm qua. Nhưng nhìn lại SEA Games 27 ở Myanmar, U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc dù rơi vào bảng đấu nhẹ nhưng chúng ta cũng thua cả Singapore, Malaysia rồi về nước sớm.

Bóng đá Việt Nam đã chìm vào khủng hoảng và những thành công từ Asiad 17, AFF Cup 2014 và mới đây là vòng loại U23 châu Á, chưa thể đánh dấu sự hồi sinh của nền bóng đá. HLV Miura cần thêm nhiều thời gian để cải tổ bóng đá Việt Nam nên có lẽ dừng dồn quá nhiều áp lực vào ông thầy người Nhật.

Ở SEA Games 28 sắp tới, ngoài ông lớn Thái Lan thì các nền bóng đá như Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapore đều là những đối thủ đáng gờm. Khi chưa rõ thực lực đối phương, thời gian chuẩn bị quá gấp và chưa tính được rủi ro chấn thương cầu thủ từ 4 vòng đấu V-League, việc thận trọng là toan tính đúng đắn với một HLV có tầm nhìn.

HLV Miura đã có suy nghĩ hợp lý khi đưa ra chỉ tiêu trước VFF, bởi đó cũng là cách giảm tải áp lực cho các học trò, nhất là khi đội hình có nhiều cầu thủ 20 tuổi. Chính sự thoải mái tâm lý, đỡ được nhiều gánh nặng biết đâu sẽ giúp thầy trò HLV Miura tiến sâu hơn so với dự kiến, thay vì việc cứ đưa toàn đội lên mây xanh sau chiến tích tại Malaysia.

Khi HLV Miura “vừa xay lúa vừa bế em”

Với những dấu ấn tuyệt vời, HLV Miura đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ VFF và không ngạc nhiên, khi ông gánh cả U23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong cùng thời điểm. Sau 4 vòng đấu V-League, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 5/5 để chuẩn bị cho SEA Games (khai mạc ngày 29/5).

HLV Miura giảm đi khá nhiều áp lực cho U23 Việt Nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura giảm đi khá nhiều áp lực cho U23 Việt Nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ 11/6 đến 16/6 chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2018. Nếu U23 Việt Nam vào đến chung kết SEA Games thì phải đến 15/6 giải mới kết thúc và liệu HLV Miura chỉ có thể xuất hiện ở ĐTVN đúng nửa ngày trước trận lượt về vòng loại. Có thể nói, dù sẽ có trợ lý hỗ trợ ở ĐTVN trong quá trình diễn ra SEA Games 28, nhưng HLV Miura vẫn phải chỉ đạo từ xa.

Trong giai đoạn SEA Games diễn ra căng thẳng nhất, thì việc HLV Miura phải “phân thân” ở hai nơi cũng ảnh hưởng không ít đến công việc của ông trên đất Singapore. HLV Miura luôn nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam, nhưng khó đòi hỏi ông sẽ thành công ở cả hai đội tuyển khi bị vắt kiệt sức.

Chắc chắn, những giáo án về kỹ chiến thuật ở U23 Việt Nam và ĐTVN không thể giống nhau, bởi sự khác biệt về đẳng cấp cầu thủ, cấp độ giải đấu. HLV Miura khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nhưng việc dốc sức cho đấu trường dù tiến xa cũng không giải quyết nhiều vấn đề như vòng loại World Cup, lại ảnh hưởng đến giấc mơ HCV SEA Games cũng chưa hẳn là sự tính toán đúng đắn của chiến lược gia 52 tuổi này.

Kim Anh