1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giả còi trọng tài “lừa ngọt” đối phương, thủ thành Barca bị treo giò 2 trận

(Dân trí) - UEFA đã quyết định treo giò thủ thành Jose Pinto của Barcelona 2 trận vì hành vi giả tiếng còi của trọng tài ở trận đấu giữa “gã khổng lồ xứ Catalan” với Copenhagen trên sân Nou Camp tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League vừa rồi.

Tình huống khá kì lạ này diễn ra ở phút thứ 26 của trận đấu khi Barca vẫn đang dẫn trước Copenhagen 1-0. Tiền đạo Cesar Santin bên phía đội khách đã phá bẫy việt vị thành công và thoát xuống rất nhanh.

 

Đáng lẽ là một cơ hội ăn bàn mười mươi khi phía trước là khung thành rộng mở và chỉ còn mỗi Pinto trấn giữ. Thế nhưng thay vì tiếp tục xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thì Santin lại đột ngột dừng lại.

 

Giả còi trọng tài “lừa ngọt” đối phương, thủ thành Barca bị treo giò 2 trận - 1

Pinto bị treo giò 2 trận vì hành vi tiểu xảo
 

 

Tác nhân khiến Santin bỏ lỡ cơ hội chính là Pinto. Trước nguy cơ phải vào lưới nhặt bóng, “người gác đền” 34 tuổi bên phía Barca đã huýt sáo để đánh lừa Santin đó là tiếng còi của trọng tài chính người Pháp Stephane Lannoy. Kết quả là chân sút “tội nghiệp” này đã bị chàng thủ môn ranh mãnh đánh lừa vì nghĩ đó là còi báo việt vị!

 

Với hành vi phi thể thao này, thủ phạm của “tiếng còi ma” Pinto đã bị tiểu ban kỉ luật của UEFA cấm thi đấu 2 trận. Dù vậy, án phạt này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Barca bởi Pinto vốn chỉ là sự lựa chọn số 2 trong khung gỗ sau Victor Valdes.
 
 

 

GK