1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV đội tuyển fustal Việt Nam Bruno Formoso

“Futsal Việt Nam sẽ tấn công top 4 châu Á”

(Dân trí) - Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải vô địch châu Á, nhưng HLV Bruno Formoso vẫn đánh giá cao sự tiến bộ của đội nhà. Theo vị HLV người Tây Ban Nha, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là gia nhập nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục…

Ông đánh giá thế nào về trận đấu mà chúng ta vừa thua Iran ở giải châu Á?

Iran quá mạnh, Việt Nam bất lực trong việc khóa lối chơi của họ. Chúng tôi phạm nhiều sai lầm còn đối thủ thì không. Họ không hề có sai lầm và họ biết cách buộc chúng ta phải sai lầm. Thật khó để kiểm soát thế trận trước một đối thủ quá mạnh như thế. Khi họ ghi bàn, họ ghi bàn rất dễ và liên tục, trong khi chúng ta không làm được như vậy.

Riêng cá nhân tôi cho rằng Iran không chỉ là đội mạnh nhất châu Á, mà họ còn lại đội bóng mạnh tầm thế giới. Với những gì vưa trình diễn, họ còn có thể gia nhập nhóm 4 đội mạnh nhất thế giới.

HLV Bruno Formoso lạc quan về tương lai của futsal Việt Nam, ảnh: Trọng Vũ
HLV Bruno Formoso lạc quan về tương lai của futsal Việt Nam, ảnh: Trọng Vũ

Theo ông đâu là khác biệt rõ rệt nhất giữa futsal Việt Nam và Iran?

Khác biệt về mặt trình độ. Đá với Iran hiện tại là nhiệm vụ bất khả thi với futsal Việt Nam. Họ có những cầu thủ cao, to, trong khi chúng ta không được như vậy. Đó là sự thất thế trong các pha tranh chấp. Kỹ thuật của họ cũng hơn chúng ta, khoảng cách giữa 2 bên là quá lớn.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển futsal Việt Nam, so với trước khi ông đến đây?

Độ tuổi trung bình của đội tôi là 23, cá biệt có thủ môn và ít cầu thủ khác ở độ tuổi 30. Trong khi độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp cầu thủ là 27 – 28 tuổi. Thế nên, tôi cho rằng đội của tôi sẽ còn tiến bộ. Tôi yêu đội bóng của chúng tôi. Tôi cho rằng họ đã tiến bộ so với trước. Họ không hề e ngại khi phải đá với đối thủ mạnh như Iran, các cầu thủ tự tin cầm bóng rồi dứt điểm. Đấy là điều không dễ thực hiện khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Trước đây ông từng nói futsal Việt Nam sẽ từng bước gia nhập top 8, rồi top 4 châu Á. Sau giải này, mục tiêu tiếp theo của ông là gì, thưa ông?

Hiện tại, chúng ta đã gia nhập top 8 châu Á, sau khi có tên ở vòng tứ kết giải vô địch châu lục. Mục tiêu tiếp theo của đội là duy trì việc nằm trong top này, rồi dần dần tấn công vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục, để qua đó lấy vé dự VCK World Cup. Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng đội tuyển của chúng ta đang tiến bộ, chúng tôi sẽ làm việc và làm việc không ngừng để hiện thực hóa mục tiêu trên.

Xin cám ơn ông!

Kim Điền (ghi)