1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Floyd Mayweather thắng trận giã từ sự nghiệp quyền anh

(Dân trí) - “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather đã giành chiến thắng trước võ sỹ Andre Berto trong trận giã từ sự nghiệp quyền anh, qua đó xác lập kỷ lục mới với 49 chiến thắng liên tiếp.

Ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam), ở võ đài MGM Grand Arena, “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather đã đánh trận giã từ sự nghiệp gặp võ sỹ Andre Berto, người trẻ hơn anh tới 6 tuổi. Mặc dù vậy, chẳng có bất ngờ nào xảy ra, khi tay đấm vĩ đại người Mỹ đã giành chiến thắng trước Andre Berto.

 

Floyd Mayweather vượt qua Andre Berto để có chiến thắng thứ 49 liên tiếp
Floyd Mayweather vượt qua Andre Berto để có chiến thắng thứ 49 liên tiếp

Floyd Mayweather thắng điểm với cách biệt lớn: 117-111, 118-110, 120-108, qua đó bảo vệ được các đai vô địch thế giới của WBA, WBC và RING. Ngoài ra, anh cũng xác lập kỷ lục mới của làng quyền anh thế giới với 49 chiến thắng liên tiếp.

Cũng như trận đấu với Manny Pacquiao hồi tháng 5 vừa qua, Floyd Mayweather tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Trước đối thủ Andre Berto tỏ ra vô cùng hiếu chiến, Floyd Mayweather đã phòng thủ kiên cường, thậm chí, tay đấm này cũng chọn cả cách chạy trốn quanh võ đài như trận đấu gặp Manny Pacquiao.

Tuy nhiên, điều quan trọng, Floyd Mayweather vẫn duy trì được hiệu quả. Trong suốt 12 hiệp đấu, tay đấm người Mỹ đã tung 410 cú đấm và 232 cú trúng đích (tỷ lệ 57%), trong khi đó, Andre Berto tung ra 495 cú đấm nhưng chỉ chính xác 83 lần (tỷ lệ 17%).

 

Điểm số của trọng tài
Điểm số của trọng tài

Do đó, khác với trận gặp Manny Pacquiao, Floyd Mayweather đã biết mình chiến thắng ngay sau khi hiệp đấu thứ 12 kết thúc. Với chiến thắng này, tay đấm có biệt danh “Độc cô cầu bại” đã thu về 34 triệu USD.

Phát biểu sau trận đấu, Floyd Mayweather đã nói lời chia tay sự nghiệp quyền anh. Anh cho biết: “Đã đến lúc tôi giải nghệ. Trong suốt 19 năm qua, tôi đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ. Tôi đã gần 40 tuổi và đã đến lúc phải nói lời chia tay. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, khi mà nền tảng tài chính đã ổn định”.

H.Long