1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA ra phán quyết, “mở đường sống” cho nhiều CLB

(Dân trí) - Trong bối cảnh mùa giải ở các giải VĐQG châu Âu kéo dài hơn dự kiến, FIFA đã phải nới rộng chính sách chuyển nhượng để cứu giúp nhiều CLB khỏi cảnh khó khăn.

Nhiều giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã phải hoãn lại trong 3 tháng qua vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, các giải đấu này sẽ phải kéo dài hơn dự kiến, thay vì cuối tháng 5 như mọi năm.

FIFA ra phán quyết, “mở đường sống” cho nhiều CLB - 1

Những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng như Lallana có thể được đăng ký ở 3 CLB trong mùa giải này

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, theo luật chuyển nhượng cũ, thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ bắt đầu vào ngày 1/7, tức là thời điểm mà nhiều giải đấu vẫn còn diễn ra. Nó dẫn tới tình trạng xáo trộn đội hình ở các CLB cũng như tránh tình cảnh thất nghiệp cho những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng (trong đó có hợp đồng cho mượn) khi thời hạn kết thúc vào ngày 30/6.

Trong bối cảnh ấy, FIFA đã đưa ra điều chỉnh tạm thời để cứu giúp các CLB. Theo đó, thị trường chuyển nhượng vẫn diễn ra như bình thường nhưng một cầu thủ sẽ được đăng ký thi đấu ở 3 CLB trong mùa giải này, thay vì 2 CLB như trước đây.

Điều đó cho phép các CLB có thể mượn cầu thủ hoặc ký hợp đồng với cầu thủ mới (trong đó có cầu thủ theo dạng tự do) ngay khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Nó giúp cho những CLB có thêm thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, khi mà mùa giải cũ chưa kết thúc.

FIFA ra phán quyết, “mở đường sống” cho nhiều CLB - 2

FIFA mở cửa thị trường chuyển nhượng ngay khi mùa giải vẫn còn diễn ra

Thông báo của FIFA có đoạn: “Để tránh mối lo ngại về khả năng thất nghiệp, các cầu thủ được phép đăng ký thi đấu ở 3 CLB trong cùng một mùa giải. Bên cạnh đó, để ưu tiên cho các đội bóng hoàn thành mùa giải 2019/20 cũng như giúp các Liên đoàn bóng đá có thể lên lịch phù hợp, các giải đấu được phép đăng ký cầu thủ cho mùa giải 2020/21 trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc, tùy vào một số điều kiện”.

Cũng theo FIFA, thị trường chuyển nhượng mùa Hè chỉ được trùng với phần còn lại của mùa giải trong tối đa 4 tuần. Họ cũng nới rộng thời hạn mua bán cầu thủ cho các CLB lên 12 tuần.

Tất nhiên, FIFA cũng khuyến khích các CLB gia hạn hợp đồng ngắn hạn với những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6, để họ có thể hoàn tất mùa giải ở CLB. Tương tự, những cầu thủ được chiêu mộ vào ngày 1/7 tới có thể được phép thi đấu nốt mùa giải cho CLB cũ.

H.Long