1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA “giết chết” thế giới bóng đá

(Dân trí) - Sau khi scandal tham nhũng của FIFA bị phanh phui, UEFA đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, cơ quan này kêu gọi hoãn phiên đại hội bầu Chủ tịch FIFA trong vòng 6 tháng.

Ngày hôm qua, cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt 6 quan chức của FIFA liên quan tới scandal tham nhũng trong vòng 24 năm qua. Tờ New York Times cũng đưa tin thêm rằng có 14 quan chức, nhà quản lý, makerting liên quan tới vụ việc này.

UEFA phẫn nộ trước
scandal của FIFA

UEFA phẫn nộ trước scandal của FIFA

Đáng chú ý, vụ bắt bớ này diễn ra chỉ 2 ngày trước phiên họp đại hội bầu Chủ tịch FIFA. Trước tình hình đó, UEFA tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước cơ quan quyền lực cao nhất của thế giới bóng đá.

Trong đoạn thông báo trên trang chủ của UEFA có đoạn: “Những gì xảy ra là thảm họa của FIFA và nó làm ô uế hình ảnh của cơ quan này cũng như thế giới bóng đá nói chung. Sự việc này chứng tỏ vấn nạn tham nhũng đã ăn sâu vào gốc rễ của FIFA.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần cải tổ toàn diện FIFA. Phiên họp đại hội (bầu Chủ tịch FIFA) có thể biến thành trò hề nếu diễn ra ở thời điểm này. Vì vậy, chúng tôi đang cân nhắc liệu có nên tham gia sự kiện này hay không.

Ngày hôm nay, UEFA sẽ nhóm họp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi cảm thấy nhu cầu bức thiết về sự thay đổi trong vai trò lãnh đạo của FIFA và tin rằng cuộc đại hội nên hoãn lại trong 6 tháng nữa”.

Sau scandal trên, FIFA đã cấm hoạt động liên quan tới bóng đá của 11 quan chứng nhúng chàm. Bên cạnh đó, cơ quan Tư pháp Thụy Sĩ (OAG) đã mở cuộc điều tra quy trình bầu chọn ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022.

H.Long