1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Falcao và Valdes sẽ khoác áo Monaco

(Dân trí) - Monaco đang “vươn chiếc vòi bạch tuộc” ra khắp châu Âu để săn tìm các tài năng nhằm phục vụ cho quá trình đổi đời của đội bóng này. Được biết ngày hôm nay (28/5), tiền đạo Falcao và thủ thành Valdes sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe để gia nhập đội bóng công quốc…

Tiền đạo đang thi đấu “nổi như cồn” trong màu áo Atletico Madrid, Radamel Falcao nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn. Những tưởng tiền đạo này đã gia nhập Chelsea hoặc Man City, hai đội bóng lớn theo đuổi gắt gao tuyển thủ người Colombia thời gian qua. Tuy nhiên Monaco đã bất ngờ vào cuộc và “hớt tay trên”.

 
Valdes và Falcao sẽ là người của Monaco
Valdes và Falcao sẽ là người của Monaco

Được biết mức phí chuyển nhượng mà Monaco chi ra để thuyết phục đội bóng thủ đô Madrid nhả người lên đến 51.3 triệu bảng. Đây là giá trị lớn hơn số tiền 47 triệu bảng mà trước đây Chủ tịch Atletico từng thổ lộ ông muốn nhận được để giúp CLB trả nợ khi để Falcao ra đi. Trong khi đó, Valdes lại không tiêu tốn của đội bóng công quốc một xu tiền lệ phí.

 

Hợp đồng của thủ thành 31 tuổi này với Barcelona chỉ còn lại 1 năm và hai bên đã thống nhất kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Đây có thể xem là ân huệ của Barcelona cho thời gian dài cống hiến của Valdes. Tất nhiên ai cũng hiểu, để thuyết phục một cầu thủ có đủ các danh hiệu lớn cùng CLB như Valdes gia nhập thì chắc chắn khoản lót tay dành cho cầu thủ này sẽ là con số không nhỏ.

 

Sự bổ sung 2 cầu thủ này được xem là những bản hợp đồng bom tấn thực sự với Monaco. Falcao mùa giải này đã ghi 32 bàn trong 36 trận ra sân thi đấu, còn Valdes là người rất giàu kinh nghiệm ở La Liga và cả Champions League. Cách đây vài ngày, đội bóng của tỷ phú Dmitry Rybolovlev cũng đã chi 60 triệu bảng để có bộ đôi tài năng của Porto là Joao Moutinho và James Rodriguez.

 

Rõ ràng với sự bổ sung chuyển nhượng này, Monaco sẽ là thách thức lớn với PSG trong mùa giải sắp tới.  Ngoài lý do tiền lương hậu hĩnh, điểm thuận lợi lớn để Monaco thu hút các cầu thủ là lương dành cho họ không bị tính thuế. Thời gian qua, Monaco có mâu thuẫn với quan chức bóng đá Pháp về miễn giảm thuế cho cầu thủ, nhưng thực tế là theo pháp luật của công quốc, người nước ngoài không phải đóng thuế trên tiền lương.

 

Liên đoàn Pháp (LFP) đã phán quyết rằng Monaco phải di chuyển trụ sở chính đến Pháp vào đầu tháng 6 năm 2014, có nghĩa là người chơi sẽ phải trả thuế theo luật của Pháp. Nhưng dù sao bây giờ mới chỉ là năm…2013.

 

Phù Sa

Theo Y!