1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tứ kết FA Cup

Everton - Chelsea: Cơ hội cuối của Hiddink

(Dân trí) - Ngay sau khi bị PSG đánh bật khỏi Champions League, Chelsea lại phải làm khách trên sân của Everton tại tứ kết FA Cup. Nếu tiếp tục thất bại, Chelsea sẽ hoàn toàn trắng tay ở mùa giải năm nay.

* Trận đấu diễn ra vào 0h30, 13/3/2016, SVĐ Goodison Park

Hiddink đã viết lên một giấc mộng đẹp cùng Chelsea khi đưa đội bóng này trải qua 12 trận bất bại tại Premier League. Tuy nhiên, mới đây đội chủ sân Stamford Bridge đã bị PSG đánh bật khỏi đấu trường Champions League, dù sân chơi châu Âu không phải giấc mơ lớn đối với Chelsea, họ cũng xác định được nguy cơ có thể thất bại, nhưng quả thật người hâm mộ cũng có chút thất vọng khi đoàn quân của Hiddink thua cả hai trận đấu trước đối thủ đầy duyên nợ PSG.


Chelsea vừa bị PSG đánh bật khởi Champions League

Chelsea vừa bị PSG đánh bật khởi Champions League

Bị loại khỏi Champions League, trong khi khả năng bảo vệ ngôi vô địch ở Premier Leauge là không còn, bởi vậy Chelsea chỉ còn duy nhất FA Cup để hi vọng. Thật ra FA Cup là đấu trường người hâm mộ Chelsea kì vọng nhất kể từ khi Hiddink tới với The Blues, bởi ông đã từng đưa đội bóng này đăng quang ở FA Cup.

Tuy nhiên, thời thế nay đã khác nhiều. Năm 2009, Hiddink có một đội hình trong tay với nhiều ngôi sao lớn, đang đạt độ chín, trong khi đó chất lượng đội hình Chelsea bây giờ không bằng. Hàng loạt các cầu thủ mất phong độ, bên cạnh đó Chelsea còn thiếu hụt đội hình do chấn thương. Đêm nay, nhiều khả năng Hiddink sẽ không có trong tay ba cầu thủ quan trọng gồm Costa, Hazard và Terry. Những cầu thủ này đều đang dính chấn thương.

Nếu thiếu vắng cả ba cầu thủ kể trên khiến sức mạnh của Chelsea yếu đi nhiều, bởi đó là những cầu thủ quan trọng của cả ba tuyến. Rõ ràng việc phải làm khách tại Everton trong khi không có được đội hình mạnh nhất, tâm lý cũng không được thoải mái do mới bị thua ở Champions League thì Chelsea đang phải đối diện với những thách thức lớn.

Everton không có được phong độ ổn định ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, họ vẫn là một đội bóng có chất lượng đội hình tốt, bản thân Martinez cũng giỏi ở các giải đấu loại theo thể thức knock-out hơn là những giải đầu đá vòng tròn, dài hơi. Everton được thi đấu trên sân nhà sẽ là một yếu tố rất quan trọng, bởi họ luôn thi đấu tốt trên sân nhà trước các đội bóng lớn.

Costa nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài trận đấu ở FA Cup do chấn thương
Costa nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài trận đấu ở FA Cup do chấn thương

Về lực lượng, Martinez đang có được trong tay lực lượng tốt. Điều quan trọng nhất với chiến lược gia người Tây Ban Nha lúc này là cổ vũ tinh thần, khát khao chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà, biến điều đó thành động lực thi đấu. Nhìn chung Goodison Park đêm nay sẽ là một thử thách vô cùng lớn với Chelsea.

Everton - Chelsea: Cơ hội cuối của Hiddink - 3

Everton và Chelsea đã gặp nhau chín lần ở FA Cup, Chelsea có 6 lần vượt qua đối thủ, Everton có 3 lần. Tuy nhiên, Chelsea chưa bao giờ giành được một trận FA Cup tại Goodison Park (thua 1, hòa 2).

Hai bên gặp nhau lần gần nhất ở FA Cup vào năm 2011, khi đó Everton đã thắng trận đá lại ở vòng 4 tại Stamford Bridge sau loạt sút luân lưu.

Everton đã thắng năm trong chín trận trên sân nhà gần nhất trước Chelsea trên mọi đấu trường (hòa 1 và thua 3), ghi bàn trong tất cả các trận đấu.

The Toffees thua 5 trong 7 trận tứ kết FA Cup gần nhất. Họ vào tới tứ kết FA Cup lần thứ năm trong tám mùa gần đây.

Các học trò của Roberto Martinez đã thua ba bốn trận trên sân nhà gần nhất.

Romelu Lukaku đều ghi bàn trong 4 lần ra sân ở FA Cup mùa năm nay.

Aaron Lennon đã ghi bàn 5 trong 7 lần ra sân gần nhất, anh có sáu bàn thắng trong năm 2016, nhiều hơn tổng số bàn thắng trong 3 năm trước đó (4 bàn)

Lần gần nhất The Blues thua ở tứ kết FA Cup là trước Barnsley năm 2008. Kể từ đó họ đã thắng 4 trong số 5 trận ở giai đoạn này, họ từng hòa Manchester United vào năm 2013.

Guus Hiddink đã giành được tất cả chiến thắng ở FA Cup cùng Chelsea.

Diego Costa đã ghi được hoặc kiến tạo 17 bàn thắng trong 15 trận gần đây trên mọi đấu trường (11 bàn, 6 lần kiến tạo).

Everton - Chelsea: Cơ hội cuối của Hiddink - 4

M.D