1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dương Thúy Vi: “Bộ sưu tập còn thiếu HCV Asiad”

(Dân trí) - Từng giành nhiều huy chương ở sân chơi thế giới cũng như SEA Games, nhưng chưa một lần Thúy Vi bước lên bục nhận huy chương ở sân chơi Asiad. Năm nay, Thúy Vi sẽ tham dự Á vận hội với mục tiêu có huy chương để bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình.

Vi có thể chia sẻ về những ngày Tết của mình?

Tết năm nay thực sự rất bận rộn với em. Trước Tết, nhiều đài đến nhà em làm chương trình, em cũng có một sô quảng cáo ở TP.HCM. Với nghiệp VĐV tập luyện, thi đấu quanh năm nên Tết là khoảng thời gian ý nghĩa, nên em dành phần lớn thời gian đó cho gia đình, bạn bè.
 
Thúy Vi là VĐV giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 27

Thúy Vi là VĐV giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 27

Và Tết này với Vi vui hơn khi được nhận tiền thưởng lớn từ SEA Games 27?

Với thành tích 1 HCV, 1 HCB, em được thưởng 75 triệu đồng. Số tiền này em gửi cho mẹ và giữ lại một ít để khao bạn bè. Nói thật em rất thích đi du lịch nhưng có lẽ thời gian không nhiều.

Vi chính là người “mở hàng” HCV cho wushu Việt Nam tại SEA Games 27, cảm giác lúc đó như thế nào?

Em chỉ biết thi đấu hết sức, dù chấn thương khiến cái chân em rất đau. Em không thích được gọi là “Cô gái vàng” vì đội wushu cũng có nhiều VĐV giành HCV.

Vì sao Vi lại theo đuổi môn wushu đến tận bây giờ?

Em thích võ từ bé. Bố em từng học võ nên hay cùng bạn biểu diễn ở sân nhà. Ban đầu một người anh họ đi học võ và em cũng xin đi học theo vì hồi đó trông rất ốm yếu, ai ngờ sau đó được các thầy ở Hà Nội nói rằng có năng khiếu võ.

Thời của Vi có hay phải đi tập huấn xa nhà?

Cũng ít hơn so với thời của lứa đàn chị Trà My, Thùy Linh, Mai Phương…nhưng thỉnh thoảng em vẫn đi tập huấn tại Trung Quốc.

Chắc chắn Vi sẽ rất nhớ nhà vì mình vẫn còn ít tuổi?

Đúng vậy, hồi đi tập huấn ai cũng nhớ nhà đến phát khóc. Nhưng sau đó rồi cũng quen vì tập luyện cả ngày mệt, tối về ngủ lúc nào không hay.
 
Thúy Vi đang khao khát một tấm HCV Asiad

Thúy Vi đang khao khát một tấm HCV Asiad

Theo đuổi nghiệp võ, còn chuyện học văn hóa với Vi như nào?

Em được xét tuyển đặc cách vào Đại học TDTT từ năm 18 tuổi, nhưng 2 năm qua chưa thấy trường gọi nhập học. Em sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng việc học cũng rất cần thiết.

Dự định trong tương lai của Vi là gì?

Trước mắt em sẽ học Đại học để lấy bằng HLV, còn sau này có làm đúng nghề hay không thì chưa rõ.

Vi có hối hận khi theo nghiệp võ không?

Vi chưa bao giờ thấy hối hận khi đi theo nghiệp võ, vì bên cạnh mình luôn có các thầy cô chuyên gia, các bạn và anh chị trong đội động viên, chia sẻ. Trong môn wushu, Vi cũng có nhiều thần tượng như chị Trà My.

Mục tiêu trong năm nay của Vi như thế nào?

Ra Tết đội tuyển wushu sẽ có lịch tập trung sớm để chuẩn bị cho Asiad. Em từng tham dự Asiad 2010, khi đó là VĐV nữ duy nhất, nhưng không có thành tích cao. Trong bộ sưu tập huy chương của em, có rất nhiều huy chương thế giới, SEA Games, HCV giải trẻ Thế giới, HCV giải trẻ châu Á, HCV Asian Indoor Games, HCV Đại hội Toàn quốc, HCV giải trẻ Toàn quốc, HCV Liên hoan võ thuật truyền thống Thế giới.…nhưng chưa có huy chương Asiad. Chính vì thế, ước mơ trong năm nay của em chính là có huy chương Asiad, dù em biết ước mơ đó không dễ thực hiện.

Xin cảm ơn và chúc Thúy Vi thi đấu thành công!

Hà Nguyên thực hiện