1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đường đến Brazil: Những cầu thủ cày ải nhiều nhất của Tây Ban Nha

(Dân trí) - Đội tuyển Tây Ban Nha coi như đã đặt một chân đến Brazil vào mùa hè sang năm. Trong 7 trận đấu đã qua tại vòng loại, những cầu thủ gần như góp mặt trong tất cả các trận đấu của Tây Ban Nha bao gồm Ramos, Pedro, Fabregas, Arbeloa, Busquets và Xavi.

Sergio Ramos: Đội phó của Real Madrid tham dự tất cả các trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2014 cho đến thời điểm hiện tại. Ramos đã ra sân tổng cộng 610 phút, thi đấu trọn vẹn 90 phút trong tất cả các trận đấu của La Roja ngoại trừ trận đấu với Belarus vào ngày 12/10/2012. Trong trận đấu này, Del Bosque đã tung Raul Albiol vào thay Ramos ở phút 70 nhằm dưỡng sức cho trung vệ đang khoác áo Real Madrid. Tại vòng loại, Ramos cũng đóng góp 2 bàn thắng, 1 bàn vào lưới Phần Lan và 1 bàn vào lưới đội tuyển Pháp.

Pedro và Xavi luôn nhận được sự tin tưởng của Del Bosque
Pedro và Xavi luôn nhận được sự tin tưởng của Del Bosque

Pedro Rodriguez: Tương tự Ramos, Pedro góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2014 cho đến thời điểm hiện tại. Cầu thủ của Barcelona ra sân tổng cộng 505 phút và có 3 trận đấu thi đấu trọn vẹn 90 phút. Pedro chính là chân sút số một của La Roja cho đến thời điểm hiện tại với 4 pha lập công, trong đó có 1 cú hattrick vào lưới Belarus và bàn thắng còn lại được ghi vào lưới đội tuyển Pháp.

Cesc Fabregas: Góp mặt cả 7 trên 7 trận tại vòng loại World Cup 2014 của đội tuyển Tây Ban Nha, tuy nhiên vị trí chính thức của Fabregas vẫn chưa được đảm bảo trong đội hình của Del Bosque. Thậm chí “ngài râu kẽm” thường xuyên sử dụng Fabregas như một cầu thủ dự bị hạng sang dẫu cho anh cũng ra sân tới 435 phút.

Alvaro Arbeloa: Không phải là một ngôi sao tuy nhiên Arbeloa ra sân chính thức tới 6 trong 7 trận đã đấu của Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup. Trận đấu duy nhất Arbeloa không được ra sân là chuyến hành quân đến Helsinki gặp Phần Lan của La Roja. Tổng cộng Arbeloa đã ra sân thi đấu 490 phút tại vòng loại World Cup 2014.

Sergio Busquets: Cầu thủ thi đấu thấp nhất ở tuyến giữa gần như là cái tên không thể thay thế trên đường đến Brazil của đội tuyển Tây Ban Nha, nhất là trong bối cảnh Xabi Alonso lẫn Javi Martinez gặp chấn thương dài hạn. Bằng chứng là Busquets chỉ bỏ lỡ một trận đấu duy nhất khi La Roja đối đầu Belarus vào cuối năm 2012. Trong 6 trận đấu còn lại, Busquets luôn ra sân ngay từ đầu, thi đấu tổng cộng 507 phút và chỉ một lần duy nhất bị thay ra ở trận đấu với Georgia.

Xavi Hernandez: Tương tự Busquets, Xavi góp mặt 6 trong 7 trận đấu đã qua của đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2014. Trong 6 trận đấu này, Xavi ra sân từ đầu trong 5 trận và thi đấu tổng cộng 526 phút, là cầu thủ cày ải nhiều thứ 2 của đội tuyển Tây Ban Nha trên đường đến Brazil, chỉ kém Sergio Ramos.

Nhìn lại màn trình diễn của những “công thần” trong màu áo La Roja:

Ngọc Trung