1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Dunga tin dùng bộ ba ở Premier League, tiếp tục “bỏ rơi” Amauri

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới tại VL World Cup 2010, HLV Carlos Dunga quyết định triệu tập cả 3 cầu thủ đang chơi ở giải Ngoại hạng là Anderson của MU và cặp Elano - Robinho của Man City, trong khi chân sút Amauri tiếp tục bị “lãng quên”.

Robinho đã hoàn toàn hồi phục chấn thương mắt cá chân để ra sân trở lại. Dù không trực tiếp ghi bàn thì cựu tiền đạo của Real vẫn được đánh giá như một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Aalborg đêm qua.

 

Phong độ của Elano trong thời gian gần đây có phần sa sút trong màu áo Man “xanh”. Tuy nhiên, chính anh cùng với Robinho đã lập công giúp Brazil giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trong trận giao hữu gặp Italia hồi đầu tháng Hai.

 

Dunga tin dùng bộ ba ở Premier League, tiếp tục “bỏ rơi” Amauri - 1

Bộ đôi của Man City luôn chơi tốt trong màu áo ĐTQG

 

Anderson không xuất hiện nhiều trong màu áo MU từ đầu mùa giải do chấn thương dai dẳng của mình. Tuy nhiên, thời kỳ khó khăn dần qua đi và tiền vệ người Brazil đang là một phần không thể thiếu trong chính sách xoay vòng cầu thủ của ngài Alex. Tốc độ và lối chơi kỹ thuật của Anderson giải thích vì sao HLV Dunga chọn anh.

 

Trong danh sách triệu tập của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, Amauri vẫn không xuất hiện dù anh đang có phong độ không tồi tại Juventus. Một phần là do tiền đạo 28 tuổi của “Bà đầm già: sắp được nhập quốc tịch Italia và nhiều khả năng sẽ được HLV Lippi trọng dụng trong màu áo thiên thanh.

 

Dunga tin dùng bộ ba ở Premier League, tiếp tục “bỏ rơi” Amauri - 2

 Amauri không được HLV Dunga tin dùng

 

Về phần mình, Amauri chưa bao giờ khẳng định anh muốn phục phụ cho Brazil hay Italia. Nhưng với tình hình hiện nay, màu áo thiên thanh có lẽ hợp với anh hơn. Dưới đây là danh sách đội tuyển Brazil được Dunga triệu tập cho các trận đấu sắp tới gặp Ecuador vào ngày 29/3 và gặp Peru vào ngày 1/4.

 

Thủ môn: Julio Cesar (Inter), Doni (Roma)

 

Hậu vệ: Maicon (Inter), Daniel Alves (Barcelona), Marcelo (Real Madrid), Kleber (Internacional), Lucio (Bayern Munich), Luisao (Benfica), Miranda (San Paulo), Thiago Silva (Milan)

 

Tiền vệ: Anderson (Manchester United), Felipe Melo (Fiorentina), Gilberto Silva (Panathinaikos), Josu (Wolfsburg), Elano (Manchester City), Julio Baptista (Roma), Kakà (Milan), Ronaldinho (Milan)

 

Tiền đạo: Adriano (Inter) Alexandre Pato (Milan), Luis Fabiano (Sevilla), Robinho (Manchester City).

 

Hoàng Hiệp