1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đứng thứ 4 Asiad 2018 là thành tích quá tuyệt vời của Olympic Việt Nam”

(Dân trí) - Cực kỳ tiếc rẻ khi đội tuyển Olympic Việt Nam không giành được HCĐ nội dung bóng đá nam Asiad 2018, nhưng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn tự hào về đội bóng của HLV Park Hang Seo. Cũng theo ông Vinh, thế hệ này của bóng đá Việt Nam đầy triển vọng ở các giải đấu trong tương lai gần.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã chơi như thế nào trước UAE trong trận tranh HCĐ, thưa ông?

Dưới góc nhìn của tôi, đội đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong hiệp 2, Olympic Việt Nam đá trên chân hoàn toàn so với UAE. Chúng ta dồn ép họ, tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Chỉ tiếc là không có thêm bàn và thủ môn của họ thì thi đấu xuất thần.

Không thắng trận tranh HCĐ, nhưng nhìn cả quá trình vào đến bán kết và giành hạng 4 Asiad vẫn là quãng đường đầy tự hào của đội tuyển Olympic Việt Nam. Kết quả của trận tranh HCĐ như thế nào đi chăng nữa thì đội tuyển vẫn có một giải đấu rất thành công, tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Việc phải đá với đối thủ chơi thiên về phòng ngự có vẻ như khiến đội tuyển Olympic Việt Nam khó đá hơn khi gặp các đội chịu tấn công?

Thật ra Olympic Việt Nam cũng đã chuẩn bị tâm lý cho thế trận như vậy rồi. Phía UAE, họ cũng không còn cách nào khác. Về thể lực, UAE đã cạn thể lực, đã hết sức. Về chuyên môn, họ muốn hướng trận đấu này về loạt đá luân lưu, vì họ cũng đã hết tấn công được rồi, họ không còn phương án nào để tiếp cận khung thành của chúng ta thêm lần nữa.

Đôi bên đều cố gắng hướng trận đấu theo ý của mình. Olympic Việt Nam không phải là không làm tốt trong trận đấu vừa rồi, bởi thực tế trên sân cho thấy thế trận là thế trận mà chúng ta có thể thắng. Không có gì phàn nàn về lối chơi của Olympic Việt Nam, điều đáng tiếc duy nhất nếu có, theo quan điểm của tôi, đó là thiếu may mắn trong loạt sút luân lưu.

Olympic Việt Nam đã tạo nên lịch sử cho bóng đá nước nhà, dù không giành huy chương tại Asiad 2018 (ảnh: Huyển Trang)
Olympic Việt Nam đã tạo nên lịch sử cho bóng đá nước nhà, dù không giành huy chương tại Asiad 2018 (ảnh: Huyển Trang)

Từ Asiad 2018, chúng ta sẽ rút ra được những gì, để hướng đến AFF Cup diễn ra vào cuối năm?

Có thể thấy rằng một số vị trí của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad chưa chơi đúng phong độ. Điều đó chỉ ra rằng họ chưa đạt điểm rơi thể lực và điểm rơi phong độ tốt, trạng thái sung sức thể thao chưa cao, khiến họ không phát huy hết khả năng. Đây là điều mà chúng ta nên điều chỉnh cho AFF Cup 2018. Các cầu thủ cần được cọ xát nhiều hơn trước AFF Cup để HLV có điều kiện tính toán điểm rơi phong độ tốt hơn cho các vị trí.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đứng thứ 4 Asiad 2018 là thành tích quá tuyệt vời của Olympic Việt Nam” - 3

Dòng sự kiện: Asiad 2018