1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Đừng quá kỳ vọng vào C.Ronaldo"

(Dân trí) - Rạng sáng mai (2h00, 1/7), vòng tứ kết Euro 2016 sẽ mở màn bằng cuộc chạm trán giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là cặp đấu rất căng thẳng và khó lường. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không nên quá kỳ vọng vào siêu sao C.Ronaldo trong một trận đấu căng thẳng như này.

"Đừng quá kỳ vọng vào C.Ronaldo" - 1

Trước trận đấu này, lịch sử đang đứng về phía Bồ Đào Nha. Đội bóng của Ronaldo cũng được đánh giá cao hơn về lực lượng. Tuy nhiên, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, sẽ là một sai lầm nếu như đánh giá thấp Ba Lan.

“Nếu so với Bồ Đào Nha, Ba Lan không thể so sánh được trên mọi phương diện, từ lực lượng cho đến kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp thầy trò Adam Nawałka. Nhìn lại hành trình đã qua của Ba Lan, hẳn tất cả đều nhận thấy họ có rất nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương. Họ không phụ thuộc vào Lewandowski như phần lớn các nhận định được đưa ra trước Euro 2016.


Các chuyên gia không đánh giá quá cao C.Ronaldo

Các chuyên gia không đánh giá quá cao C.Ronaldo

Không chỉ là một tập thể đồng đều, gắn kết, Ba Lan còn chơi biết người biết ta, có sức tấn công rất đáng gờm. Rất khó để tìm ra giải pháp đối phó với Ba Lan, bởi trước khi vào sân chẳng ai lường được họ sẽ tấn công như thế nào. Rõ ràng là Bồ Đào Nha phải hết sức thận trọng và tỉnh táo khi đối đầu với Ba Lan rạng sáng mai”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích sức mạnh của Ba Lan.

Nói về Bồ Đào Nha, chiến lược gia người khánh Hòa cho biết đội bóng này cũng đã cho thấy sự thực dụng, đặc biệt là ở trận thắng Croatia ở vòng 1/8: “Bồ Đào Nha đã chơi thứ bóng đá thực dụng khó chịu ở trận gặp Croatia. Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha sẽ tập trung phòng ngự.

Thậm chí, khi có cơ hội, họ cũng chẳng dám đẩy cao đội hình tấn công. Lối đá thực dụng đã giúp người Bồ góp mặt ở tứ kết. Với thực lực của Bồ Đào Nha lúc này, đó là cách chơi phù hợp. Tôi nghĩ rằng HLV Santos sẽ không thay đổi cách chơi của mình, bởi nó vừa cho thấy sự hiệu quả, chắc chắn. Nên nhớ, tại vòng bảng có những trận Bồ Đào Nha đã chơi tấn công nhưng họ không làm được điều gì trước các đối thủ”.

Riêng về chân sút Ronaldo, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam cho rằng Bồ Đào Nha vẫn phụ thuộc nhiều vào cầu thủ này. Tuy nhiên, Ronaldo không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất, mà còn có một nhiệm vụ khác trong chiến thuật của Bồ Đào Nha: “Ngoại trừ hai pha lập công ở trận hòa 3-3 với Hungary, siêu sao 31 tuổi hoàn toàn “im hơi lặng tiếng”.

HLV Fernando Santos vẫn đang làm tốt nhiệm vụ biến Ronaldo thành “chim mồi”, thu hút hậu vệ đối phương để các đồng đội như Nani, Quaresma tỏa sáng. Ronaldo là cái tên được kì vọng nhất bên phía Bồ Đào Nha. Nhưng không nên quá kì vọng siêu sao 31 tuổi tạo ra sự khác biệt trong một trận cầu nhuốm màu thực dụng như đêm nay.

Về cách nhập cuộc của hai đội, theo ông Tuấn, kịch bản dễ hình dung nhất sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Bồ Đào Nha dù được đánh giá cao hơn nhưng khó có chuyện họ tấn công ào ạt như ở vòng bảng, còn Ba Lan sẽ chơi phòng ngự. Vì thế trận đấu này có thể sẽ kéo dài và thậm chí là giải quyết nhau trên chấm 11m.

Mạnh Huy