1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức, Thụy Sỹ và Bỉ chờ ngày đoạt vé đến Brazil

(Dân trí)-Dù chưa thể hoàn thành mục tiêu của mình trong tháng 9/2013 nhưng nhiều khả năng, Đức cùng Bỉ, Thụy Sỹ sẽ sớm giành vé dự World Cup 2014 trong loạt trận tháng 10. Ngoài ra, Anh, Nga, Tây Ban Nha và Bosnia cũng đang có những lợi thế ở bảng đấu của mình.

Hà Lan và Italia đã chính thức đoạt vé đến Brazil mùa hè sang năm sau chuỗi trận thắng liên tiếp ở bảng đấu của mình. Khi vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu chỉ còn hai lượt trận nữa thì diễn biến 7 bảng đấu còn lại cũng hứa hẹn đầy hấp dẫn, các đội tuyển đang nỗ lực vì mục tiêu của mình.
 
Thụy Điển chờ đợi phép màu để nuôi hy vọng vượt qua Đức ở bảng C

Thụy Điển chờ đợi phép màu để nuôi hy vọng vượt qua Đức ở bảng C

Đội tuyển Bỉ đang chiếm lợi thế lớn ở bảng A khi có được 22 điểm/8 trận, hơn kẻ bám đuổi phía sau là Croatia đến 5 điểm. Vào tháng 10 tới, hai đội bóng này sẽ đại chiến tại Zagreb và chỉ cần hòa, Bỉ sẽ đoạt vé đến Brazil. Kể cả thua thì “Quỷ đỏ” vẫn còn trận đấu với xứ Wales để tự định đoạt số phận, trong khi Croatia có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Scotland.

Với phong độ ấn tượng hiện nay và nếu không chủ quan, Bỉ gần như cầm chắc tấm vé đến Brazil bởi Croatia khó có thể làm nên một phép màu. Tuy nhiên, Luka Modric cùng đồng đội cũng chắc chắn có được tấm vé dự play-off (giành ngôi á quân) khi tạo được khoảng cách an toàn với Serbia.

Tình thế của tuyển Đức ở bảng C cũng giống Bỉ, họ cũng có 22 điểm/8 trận, hơn Thụy Điển 5 điểm. Nếu giành chiến thắng ở trận gặp Ailen tháng tới (hoặc Thụy Điển không thể thắng Áo), Đức sẽ chính thức đến Brazil. Nhưng nếu Đức thua Ailen còn Thụy Điển thắng Áo, “Cỗ xe tăng” sẽ chỉ còn hơn Thụy Điển 2 điểm và trận chung kết giữa hai đội tại Stockholm hứa hẹn sẽ vô cùng máu lửa, quyết liệt.

Tuy vậy, đoàn quân HLV Joachim Loew khó có thể sảy chân trước Ailen, đội bóng họ luôn thắng đậm trong các trận đấu gần đây nhất. Dù sao, Thụy Điển vẫn có thể hài lòng với ngôi nhì bảng và đối diện với loạt trận play-off sinh tử.
 
Bồ Đào Nha và Nga so kè nhau về điểm số đầy căng thẳng ở hai lượt cuối bảng F

Bồ Đào Nha và Nga so kè nhau về điểm số đầy căng thẳng ở hai lượt cuối bảng F

Thụy Sỹ cũng đang ở rất gần Brazil, họ có được 18 điểm/8 trận, hơn Iceland đến 5 điểm. Nếu thắng Albania ngày 11/10, đội bóng Trung Âu này sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng bất chấp việc Iceland có toàn thắng cả hai trận đấu còn lại ở bảng E.

Nếu như Đức, Thụy Sỹ và Bỉ đang chiếm thế độc tôn tại bảng đấu của mình, thì 4 bảng đấu còn lại hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Cuộc đua song mã Nga-Bồ Đào Nha ở bảng F đang diễn biến vô cùng gay cấn. Sau 8 trận đấu, Nga có được 18 điểm, hơn Bồ Đào Nha 1 điểm và cả hai không được phép sảy chân nếu không muốn phải dự các trân play-off sinh tử.

Bồ Đào Nha được chơi cả hai trận còn lại trên sân nhà gặp Israel và Luxembeurg, còn Nga dù phải đá sân khách nhưng hai trận gặp Luxemburg và Azerbaijan được coi là khá dễ dàng. Với phong độ ổn định như hiện nay, cơ hội có trọn 6 điểm và giành tấm vé đang trong tầm tay đoàn quân HLV Capello.

Bảng G hứa hẹn gay cấn không kém khi Bosnia (19 điểm, hiệu số 25-5) và Hy Lạp (19 điểm, hiệu số 9-4) đang cạnh tranh suất chính thức dự World Cup. Với hiệu số vượt trội, Bosnia chỉ cần thắng Liechestein và Lithuania (yếu hơn khá nhiều) là đạt chỉ tiêu. Hy Lạp dù cũng có 1 trận đấu dễ dàng với Liechestein, nhưng họ cũng khó giành trọn 3 điểm trước Slovakia. Ở bảng này, cơ hội đang nằm trong tay Bosnia.
 
Người Anh sẽ có trận chung kết với Montenegro vào giữa tuần tới

Người Anh sẽ có trận "chung kết" với Montenegro vào giữa tuần tới

Đội tuyển Anh vẫn giữ được ngôi đầu bảng H với 16 điểm, hơn hai đối thủ bám đuổi phía sau là Montenegro và Ukraine đúng 1 điểm. Cuộc đua tam mã ở bảng đấu này thực sự cam go bởi giữa tuần tới, Anh sẽ đại chiến với Montenegro ở Wembley, còn Ukraine cũng có trận đấu với đối thủ khó chơi Ba Lan.

Ở lượt cuối, nếu như Ukraine và Montenegro gặp các đối thủ yếu như San Marino, Moldova thì Anh phải đối đầu Ba Lan. Một sự sảy chân ở 1 trong 2 trận đấu then chốt này có ý nghĩa sống còn với đoàn quân HLV Roy Hodgson, thậm chí nguy cơ bị ra rìa khỏi hai vị trí đầu bảng vẫn có thể xảy ra với “Tam sư”.

Cuối cùng là ở bảng I, Pháp đã cân bằng số điểm 14 với Tây Ban Nha, nhưng đoàn quân HLV Deschamps vẫn gặp nhiều bất lợi. Họ chỉ còn duy nhất 1 trận với Phần Lan, trong khi Tây Ban Nha được tiếp đón hai đối thủ yếu là Belarus, Gruzia trên sân nhà. Giành 4 điểm/2 trận đấu này là điều nằm trong tầm tay đội quân HLV Del Bosque. Có lẽ, Pháp đành hài lòng với ngôi nhì bảng và chờ ngày đá play-off.

Hiện tại, World Cup 2014 đã xác định được 10 đội bóng góp mặt gồm Brazil (chủ nhà), Argentina (Nam Mỹ), Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran (châu Á), Italia, Hà Lan (châu Âu) và Mỹ, Costa Rica (Concacaf).

Ở khu vực châu Âu theo quy định của FIFA, 9 đội bóng dẫn đầu các bảng đấu sẽ giành vé chính thức đến Brazil. Trong 9 đội nhì bảng, 1 đội có thành tích kém nhất bị loại, 8 đội còn lại chia thành 4 cặp đá play-off lượt đi lượt về để chọn ra 4 đội bóng cuối cùng ở khu vực châu Âu dự World Cup 2014.


Kim Anh