1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức chật vật kiếm trận hòa trước Úc

(Dân trí) - Ra quân với đội hình không phải mạnh, Đức đã có trận đấu vô cùng khó khăn trước Úc khi mà họ bị Úc vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cuối cùng “Cỗ xe tăng” cũng có được trận hòa 2-2 với bàn thắng muộn của “Hoàng tử Poldi”...


Để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại EURO 2016 với Georgia, các cầu thủ Đức đã có trận giao hữu với Úc tại Fritz-Walter-Stadion. HLV Joachim Loew đã thể hiện rõ ý đồ thử nghiệp đội hình ở trận đấu này khi tung ra sân nhiều gương mặt mới, hay những cầu thủ dự bị thường xuyên. Hàng loạt những cái tên hàng đầu của đội bóng này như Muller, Kroos, Boateng, Hummels… đã ngồi trên ghế dự bị. Thậm chí trong đội hình 3-5-2 mà huấn luyện viên Loew ở trận này thì cặp tiền đạo của họ là Gotze và Reus, nhưng cầu thủ không phải là tiền đạo thực thực.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Úc vẫn chơi khá tự tin vào họ đã tạo được một lối chơi cân bằng với đối thủ. Phút thứ 4, các cầu thủ Đức hãm thành dồn dập nhưng hai cú dứt điểm đầu tiên của họ đã không thắng được thủ thành Ryan, cú dứt điểm của cùng của Gündogan từ bên ngoài vòng cấm địa đã đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Tới phút thứ 9, Úc có pha hãm thành nguy hiểm đầu tiên. Mathew Leckie có bóng ở bên trái vòng cấm địa, anh xử lý rất lắt léo để qua mặt được hậu vệ đối phương. Tuy nhiên khi trước mặt chỉ còn thủ thành Zieler, cầu thủ số 7 của tuyển Úc lại dứt điểm cắt chéo khung thành ra ngoài. Năm phút sau, tiếp tục là một pha tấn công từ bên cánh trái và bóng được tạt vào trong đúng vị trí của Nathan Burns, cầu thủ này đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc.

Đức (áo trắng) đã chủ động thử nghiệp đội hình ở trận này

Đức (áo trắng) đã chủ động thử nghiệp đội hình ở trận này

Tuy nhiên, với những cá nhân xuất sắc trong đội hình, tuyển Đức đã tạo nên bất ngờ khi mở tỉ số ở phút 17. Khedira băng lên ở bên cánh trái rất dũng mãnh, anh thể hiện những bước chạy tốc độ như một tiền vệ cánh và rồi vảy má ngoài chân phải khá điệu đà cho Reus dễ dàng xoài người đẩy bóng đổi hướng đi vào lưới.

Tới phút 24, từ đường chuyền sai của hậu vệ đội khách, Reus đã có bóng và thoải mái băng xuống đối mặt với thủ thành Ryan. Nhưng tiền đạo tuyển Đức đã tự làm khó mình khi dẫn bóng xuống sâu và rồi dứt điểm đưa bóng đi vào cạnh lưới. Một tình huống dứt điểm khá vô duyên của một cầu thủ có đẳng cấp như Reus, đáng ra anh cần dứt điểm sớm hơn khi góc sút còn rộng.

Úc đã thi đấu không hề sợ hãi. Phút 27, họ khiến thủ thành Zieler phải bay người hết tầm mới có thể đẩy được quả dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa. Cánh phải đội chủ nhà thi đấu rất yếu thì Áo đã nhận biết nhanh và liên tục khai thác. Phút 40, Burn thực hiện cú tạt chính xác từ bên ngoài vào để Troisi bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Zieler gỡ hòa.

Sự mạnh mẽ của các cầu thủ Áo (áo vàng) đã khiến Đức gặp nhiều khó khăn

Sự mạnh mẽ của các cầu thủ Áo (áo vàng) đã khiến Đức gặp nhiều khó khăn

Phút 47, Reus đã tạo cảm hứng cho khán giả bằng một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Adrian phải đẩy bóng vọt xà. Nhưng chỉ ba phút sau, tiền đạo người Đức hẳn rất chạnh lòng khi mà Jedinak thực hiện thành công quả phạt trước vòng cấm địa. Bóng lượn qua hàng rào rồi lượn xuống ngay dưới mép xà ngang vào lưới.

Lối chơi dũng mãnh của các cầu thủ Úc khiến Đức gặp nhiều khó khăn. Phút 62, Tommy Oar băng lên đầy mạnh mẽ khiến cầu thủ đối phương đeo bám anh bị trượt ngã. Tiếc rằng cú cứa lòng của anh ở trong vòng cấm địa lại đi chệch cầu môn ra ngoài. Chín phút sau, Leckie đánh đầu ở gần cột dọc phải song bóng lại đi chệch cột dọc.

Chơi không ấn tượng nhưng đến phút 80, Đức đã gỡ hòa. Schurrle băng xuống bên trái rồi căng ngang thuận lợi để Podolski dứt điểm tung lưới đối thủ san hòa 2-2.Sau khi gỡ hòa, Đức đã chơi tốt hơn, họ có hàng loạt các pha tấn công áp sát khung thành của đối thủ nhưng họ đã không thể ghi thêm bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Đức: Zieler - Mustafi, Höwedes, Badstuber (46. Rudy) - Bellarabi (63. Schürrle), Khedira (63. Kramer), Gündogan, Özil, Hector - Götze (73. Kruse), Reus (73. Podolski).

Úc: Ryan - Franjic, Wilkinson (78. Wright), DeVere, Davidson - Jedinak, McKay - Milligan (68), 14 Troisi (87. Juric) - 16 Burns (60. Oar), 7 Leckie. 

Phù Sa