1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Bắc Ailen: Thắng to đừng vội mừng!

(Dân trí) - Đội tuyển Đức đã thắng to hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018. Thế nhưng, có thể chỉ tới khi gặp Bắc Ailen, những điểm yếu của Die Mannschaft sẽ lộ ra.

* Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 01h45 ngày 12/10 ở SVĐ HDI-Arena

Đức và Bắc Ailen chẳng lạ gì nhau khi họ vừa chạm trán cách đây vài tháng ở Euro 2016. Thực tế, trận đấu với Bắc Ailen cũng mở ra bước ngoặt cho người Đức. Ở trận đấu ấy, HLV J.Low bắt đầu sử dụng tiền đạo cắm Mario Gomez ngay từ đầu. Hệ quả, lối chơi của “Những cỗ xe tăng” đã trở nên thanh thoát và nguy hiểm hơn rất nhiều so với khi họ ra sân với sơ đồ không tiền đạo trước đó.

Đức từng đánh bại Bắc Ailen ở Euro 2016
Đức từng đánh bại Bắc Ailen ở Euro 2016

Bước ngoặt khác của đội tuyển Đức ở Euro 2016 chính là khi Mario Gomez dính chấn thương (ở trận gặp Italia). Ngay sau đó, đoàn quân của HLV J.Low lại trở về lối chơi vô hồn ở trận bán kết gặp Pháp.

Mario Gomez chưa bao giờ là tiền đạo đẳng cấp thế giới, nếu không muốn nói là xoàng xĩnh nhưng người Đức lại cần một cầu thủ như vậy. Điều đó cho thấy “cơn khát” tiền đạo cắm của Die Mannschaft lớn tới nhường nào.

Hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Đức đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Na Uy và CH Séc. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng họ được phép mừng rỡ. Bởi lẽ, Bắc Ailen là thử thách hoàn toàn khác.

Chứng kiến màn trình diễn của Bắc Ailen ở Euro 2016, người ta đã thấy được đội tuyển này thi đấu khó chịu tới nhường nào. Họ chủ động chơi tử thủ với nguồn sức mạnh bất tận của các cầu thủ.

Không có Mario Gomez, đội tuyển Đức sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá bê tông của Bắc Ailen
Không có Mario Gomez, đội tuyển Đức sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá bê tông của Bắc Ailen

Thực tế, chỉ có duy nhất Đức có thể xuyên phá được hàng phòng ngự ấy ở Euro 2016. Thế nhưng, đêm nay, họ sẽ không có quân bài quan trọng, đó là Mario Gomez, người đang điều trị chấn thương cơ.

Việc Mario Gomez xuất trận hay không là vấn đề khác nhau. Do đó, chưa chắc, hệ thống không tiền đạo cắm của người Đức có thể xuyên phá được “bê tông” với Bắc Ailen ở trận đấu này.

Với Bắc Ailen, nếu như chỉ giành được 1 điểm trên sân của Đức đã là thành công lớn. Do đó, họ chẳng ngần ngại chơi tử thủ trong suốt trận đấu.

Liệu chăng, HLV J.Low sẽ nghĩ ra cách nào để xuyên phá bê tông?

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Hector, Kimmich, Ozil, Khedira, Kross, Gotze, Draxler, Muller.

Bắc Ailen: McGovern, McAuley, Evans, McLaughlin, Davis, McGinn, Ferguson, Norwood, Dallas, Ward, Magennis.

H.Long