1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Anh: Khi “Sư tử” run sợ

(Dân trí) - Mặc dù chỉ mang tính chất thử nghiệm đội hình, nhưng với tuyển Anh giờ đây khi họ đang thiếu vắng quá nhiều trụ cột thì việc làm khách trên sân Đức đang trở thành một chuyến đi đầy lo lắng. Tất nhiên, giao hữu không đắt nặng vấn đề kết quả, song không phải muốn đá thế nào cũng được.

*2h45, 27/3/2016, Berlin, Đức

Chuyến làm khách trước Đức mở đầu đợt giao hữu tập rượt cho kỳ Euro 2016 của tuyển Anh. Đoàn quân của Hodgson gây ấn tượng mạnh ở vòng loại khi sở hữu thành tích toàn thắng, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ được đánh giá cao tại Pháp ở mùa Hè tới. Trên thực tế cho thấy, vòng loại chưa đủ để đánh giá sức mạnh của tuyển Anh và so với sự thất vọng ở Brazil hai năm trước thì đoàn quân của Hodgson vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.


John Stones, Daniel Drinkwater và Jamie Vardy trên sân tập của tuyển Anh ở Berlin

John Stones, Daniel Drinkwater và Jamie Vardy trên sân tập của tuyển Anh ở Berlin

Thậm chí nếu xét ở hoàn cảnh hiện tại, đội hình của Anh bây giờ còn kém hơn 2 năm trước khi lứa cầu thủ từng tham dự World Cup ở Brazil thì đã “già thêm”, nhiều người không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, thậm chí đã giải nghệ. Trong khi đó, lứa cầu thủ kế cận lại chẳng mấy trưởng thành, những phát hiện mới quá ít.

Trong hai năm qua, phát hiện lớn nhất tuyển Anh có lẽ Harry Kane. Tiền đạo trẻ đang khoác áo Tottenham nổi lên từ mùa giải năm ngoái và trưởng thành vượt bậc ở mùa giải năm nay. Đêm nay Kane sẽ lĩnh ấn tiên phong khi mà Wayne Rooney vẫn tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Kane hiện tại đang đứng dầu danh sách Vua phá lưới ở Premier League, chính vì thế anh cũng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của hàng công “Tam sư” lúc này.

Chấn thương đang lấy đi của tuyển Anh nhiều cầu thủ tốt. Joe Hart và Rahem Sterling, bộ đôi cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Man City đều vắng mặt ở lần tập trung này bởi mới dính chấn thương cuối tuần qua. Vì thế nhìn vào đội hình của tuyển Anh bây giờ rất… “chán”, ngoài ngôi sao đang lên là Kane thì những cái tên còn lại rất thường.

Kane đang là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh lúc này
Kane đang là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh lúc này

Việc thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt sẽ đem đến cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, mới để thể hiện mình và kể cả HLV Hodgson. Chiến lược gia lão luyện này vẫn chưa định hình rõ lối chơi cho tuyển Anh dù ông cầm đội được gần bốn năm. Có thể thấy rõ, thời gian qua tuyển Anh vẫn đang loay hoay giữa 4-2-3-1 và 4-2-1-2, nên chưa thể xây dựng một phong cách, một chiến thuật cụ thể. Vì thế với việc những cầu thủ trụ cột thì Hodgson sẽ thoải mái hơn trong việc thử nghiệm.

Có điều việc thử nghiệm cũng sẽ phải chấp nhận những kết quả có thể sẽ rất tồi. Điều đó Hodgson chưa chắc đã dám đương đầu, bởi nếu tuyển Anh thua đậm thì Hodgson rất dễ bị truyền thông Anh “xâu xé”. Điều đó sẽ trở thành áp lực lớn cho quá trình chuẩn bị tới Euro 2016 của đội bóng này. Và rõ ràng nếu tiếp tục thi đấu giao hữu không tốt thì chuyện Hodgson bay ghế cũng vẫn có thể xảy ra.

Đội tuyển Đức đang là đương kim vô địch thế giới, họ trải qua vòng loại Euro 2016 với vị trí đầu bảng nhưng cũng chỉ ở giai đoạn cuối Đức mới bứt lên. So với hai năm trước, Đức có lẽ không ổn định bằng. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp “Cỗ xe tăng”, một vài cầu thủ giải nghệ (Lahm), một vài cầu thủ đã không còn giữ được phong độ (Bastian Schweinsteiger), nhưng Đức vẫn còn nhiều ngôi sao lớn ở cả ba tuyến. Thêm nữa, những phát hiện mới của Loew cũng đang dần trưởng thành ở đội tuyển. Vậy nên, Đức vẫn là một đội bóng đáng sợ cho mọi đối thủ.

Số phận tuyển Anh đêm nay trước Đức, chẳng khác gì “Cáo trước miệng cọp” và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tuyển Đức thắng với cách biệt trên hai bàn.

Đội hình ra sân dự kiến

Đức: Neuer; Rudiger, Ginter, Hummels, Hector; Kroos, Khedira; Muller, Draxler, Reus; Gomez

Anh: Butland; Walker, Smalling, Cahill, Rose; Henderson, Dier; Lallana, Barkley, Welbeck; Kane

Phù Sa