1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đua danh hiệu Vua phá lưới V-League, Công Phượng sẽ được ưu tiên đá phạt đền

(Dân trí) - HLV Dương Minh Ninh bên phía HA Gia Lai tiết lộ, ở lượt đấu cuối của V-League năm nay, Công Phượng sẽ được ưu tiên đá phạt đền, nếu HA Gia Lai được hưởng những quả 11m, trong trận gặp B.Bình Dương.

Công Phượng hiện có 12 bàn thắng, có thể không tranh nổi danh hiệu vua phá lưới của V-League 2018 với Oseni (CLB Hà Nội - 17 bàn), Eydison (Than Quảng Ninh – 15 bàn) và Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội - 15 bàn).

Tuy nhiên, chân sút của HA Gia Lai sẽ cạnh tranh danh hiệu không chính thức “vua phá lưới nội” với đàn em Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương – 13 bàn).

Công Phượng sẽ được ưu tiên đá các quả phạt đền của HA Gia Lai, nếu họ được hưởng ở vòng 26 V-League (ảnh: Trọng Vũ)
Công Phượng sẽ được ưu tiên đá các quả phạt đền của HA Gia Lai, nếu họ được hưởng ở vòng 26 V-League (ảnh: Trọng Vũ)

Điều thú vị là HA Gia Lai của Công Phượng và B.Bình Dương của Tiến Linh sẽ trực tiếp đụng nhau ở vòng 26 Nuti Cafe V-League 2018 trên sân Bình Dương.

HLV Dương Minh Ninh bên phía HA Gia Lai không ngần ngại nói thẳng sẽ tạo mọi điều kiện cho Công Phượng tranh chấp danh hiệu vua phá lưới, cả chính thức lẫn không chính thức.

Ông Dương Minh Ninh bộc bạch: “Nếu HA Gia Lai được hưởng phạt đền, chúng tôi sẽ ưu tiên cho Công Phượng thực hiện, để nâng cao thành tích ghi bàn của bản thân”.

“HA Gia Lai cũng muốn giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhằm làm quà cho khán giả” – HLV Dương Minh Ninh nói thêm.

Theo thống kê, Công Phượng đã thực hiện 28 quả phạt đền ở các trận chính thức, 20 lần thành công và 8 lần thất bại, trong đó có 2 lần thất bại khi thực hiện pha đá phạt đền theo “kiểu Panenka” (kiểu sục bóng vào giữa khung thành từ chấm 11m).

K.Đ

Đua danh hiệu Vua phá lưới V-League, Công Phượng sẽ được ưu tiên đá phạt đền - 2