1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dù nhận tiền nhưng Minh Phương phủ nhận tiêu cực

Đã thừa nhận có cầm tiền của Tấn Hải và nộp lại cho CQĐT ngay trong buổi làm việc đầu tiên vào chiều 22/3, nhưng cả Minh Phương và Ngọc Thanh đều khẳng định vô can với đường dây của Tấn Hải. Hai cựu cầu thủ của đội CSG này cũng không thoát khỏi "đòn tâm lý" của các điều tra viên.

Sáng qua (22/3), sau khi nhận được lệnh triệu tập của cơ quan điều tra, Minh Phương và Ngọc Thanh đã có mặt ở Hà Nội và làm việc buổi đầu tiên với các điều tra viên vào buổi chiều.

 

Sau hơn 2 tiếng làm việc, Minh Phương cho phóng viên biết: "Hồi năm 2001, tôi vẫn còn trẻ và chưa phải là trụ cột của Cảng Sài Gòn. Trong cả buổi làm việc đầu tiên, tôi làm tường trình và trả lời những câu hỏi của các điều tra viên.

 

Tất nhiên, có sao, tôi nói vậy, không thêm vào mà cũng chẳng bớt đi. Tôi có tội hay không thì đợi pháp luật, đợi mấy chú công an kết luận".

 

Theo thông tin có được, Cơ quan điều tra quyết định "mời" Minh Phương và Ngọc Thanh đầu tiên không phải 2 cầu thủ này là "những nhân vật chính" mà bởi họ là người được cho là "dễ khai thác nhất".

 

C14 đã sử dụng thành công "chiến thuật" này với trường hợp của Quốc Anh.

Còn Ngọc Thanh thì tâm sự: "Nếu chúng tôi nhận tiền thì đã chủ động nộp lại số tiền đó cho cơ quan điều tra rồi, giữ lại làm gì cho tội nặng thêm. Tôi mong cơ quan điều tra làm nhanh vụ này để cho chúng tôi còn tập trung vào bóng đá".

 

300 triệu đồng tiêu cực đã được nộp lại cơ quan điều tra

 

Theo một nguồn tin, số tiền 300 triệu đồng mà Trương Tấn Hải đã nhận của Nguyễn Hữu Thắng để "làm trận CSG - Nam Định" ở mùa bóng 2000-2001 đã được những người dính líu nộp lại cho cơ quan điều tra.

 

Minh Phương và Ngọc Thanh là những người cuối cùng trong bảng danh sách hoàn trả tiền và số tiền được cho là 20 triệu.

 

Ngay trong buổi làm việc đầu tiên, Ngọc Thanh và Minh Phương thừa nhận “đã cầm tiền từ tay Trương Tấn Hải” nhưng một mực cho rằng đó không phải là hành động tiêu cực. Trong trận đấu ở vòng cuối mùa giải đó, CSG thắng Nam Định tới 5-0, góp phần giúp SLNA đăng quang.

 

Theo lời khai của Trương Tấn Hải tại trại giam, Minh Phương đã nhận 20 triệu đồng. Còn số tiền cho Ngọc Thanh vẫn chưa được tiết lộ. Tổng cộng có 15 nhân vật của đội CSG cũ nhận tiền từ tay Trương Tấn Hải, trong đó 13 người là cầu thủ, một lái xe và một bảo vệ.

 

Minh Phương và Ngọc Thanh "dính" đòn tinh thần

 

Buổi làm việc đầu tiên của hai cầu thủ đầu tiên được triệu tập ra Hà Nội diễn ra khá căng thẳng. Minh Phương và Ngọc Thanh "rất run" trước những câu hỏi và hàng loạt những biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra.

 

Hai cầu thủ trên "dính đòn tâm lý" ngay từ khi xuống sân bay Nội Bài khi Minh Phương nhận được một tin nhắn từ số máy lạ với lời lẽ lăng mạ, khiến cho ngôi sao của GĐT này "vừa buồn, vừa lo".

 

Ngọc Thanh kể lại: "Các điều tra viên hù mình ghê quá. Họ cứ khẳng định đã có trong tay đầy đủ chứng cứ rồi bởi những người liên quan đến tiêu cực đều đã khai nhận hết.

 

Tuy nhiên, họ vẫn cho chúng tôi cơ hội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mức hình phạt của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào sự cộng tác với cơ quan điều tra".

 

Khi báo chí đăng tin Minh Phương và Ngọc Thanh liên quan đến tiêu cực và đã nhận tiền của Trương Tấn Hải, gia đình, bạn bè, đồng đội và ban lãnh đội bóng rất lo và thường xuyên hỏi thăm. Chính những điều đó đã tạo "sức ép" không nhỏ cho 2 cầu thủ này trước ngày làm việc đầu tiên với cơ quan điều tra.

  

Hôm nay (23/3), Minh Phương và Ngọc Thanh tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra. Hiện tại, cả hai đang ở tại một nhà khách của Công ty Gạch Đồng Tâm tại Hà Nội.

 

Theo M.H - P.H.

Vnexpress