1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Du học” Nhật Bản từ câu chuyện của Công Vinh tới Công Phượng, Tuấn Anh

(Dân trí) - Nếu không có những thay đổi phút chót, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ nối gót đàn anh Công Vinh thi đấu tại đất nước mặt trời mọc. Dù chuyến xuất ngoại của 3 cầu thủ này mở ra những cơ hội khác nhau cho họ, nhưng tất cả cũng đều có những điểm tương đồng.

Chuyến xuất ngoại của Công Vinh năm 2013 sang Nhật Bản thi đấu cho đội bóng tại J-League 2 là Sapporo từng khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Dù sao thì Công Vinh đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được chơi cho một giải chuyên nghiệp tại đất nước có nền bóng đá phát triển như nhật Bản.

Càng đáng nói hơn khi Công Vinh đã đóng góp 2 bàn thắng cho Sapporo và suýt giúp đội bóng này thăng hạng J-League nếu như pha đá phạt hàng rào ở trận đấu quyết định cuối mùa giải không tìm đến cột dọc khung thành đối phương. Sau khi để tuột tấm vé play-off, Công Vinh chính là người tiếc nuối nhất.

 

Công Vinh đã có những thể hiện nhất định tại Sapporo
Công Vinh đã có những thể hiện nhất định tại Sapporo

 

Sau 4 tháng thi đấu trong màu áo CLB Sapporo, tổng cộng 9 lần ra sân (5 lần đá chính ngay từ đầu), ghi được 2 bàn thắng tại J-League 2, cùng với một số bàn thắng tại cúp Hoàng đế Nhật Bản và các trận giao hữu. Với một cầu thủ chân ướt chân ráo đến Nhật Bản như Công Vinh, thì những thành tích trên thật sự đáng nể.Tất cả đã thể hiện sự nỗ lực, ý chí phấn đấu tuyệt vời của chân sút xứ Nghệ.

“4 tháng để trở thành một cái gì đó và đi đâu cũng là nhất không phải là chuyện đơn giản. Ở đây họ đòi hỏi chuyên môn và nền tảng thể lực cao, ngày nào cũng vắt kiệt sức để tập, khác biệt văn hóa, thời tiết, ngôn ngữ và nhiều vấn đề... Nhưng ít ra Vinh thấy mình cũng đã đạt được mục tiêu hơn những gì mong đợi trước khi đặt chân đến Nhật Bản”, Công Vinh tâm sự trước ngày chia tay Sapporo.

Thế nhưng, ngay cả khi năng lực chuyên môn của Công Vinh được thừa nhận, thì không ít người vẫn nghi ngờ mục đích chuyến đi lần này của chân sút sinh năm 1985.

Thực tế, chuyện Sapporo mượn Công Vinh cũng có lý do từ mục đích thương mai. Sapporo trong khoảng thời gian sở hữu Công Vinh đã làm mọi cách để thu lời từ việc bán hình ảnh từ cầu thủ người Việt Nam.

Những ngày qua, báo chí Việt Nam cũng nói nhiều tới vụ xuất ngoại của hai tài năng trẻ Công Phượng và Tuấn Anh. Sau khi Công Phượng đạt thỏa thuận khoác áo đội bóng tại J-League 2 là Mito Hollyhock, HA Gia Lai sẽ có thêm Tuấn Anh sang Nhật Bản để thi đấu trong năm tới.

Theo đó, bầu Đức và đội bóng Yokohama đã cơ bản thống nhất về các nội dung trong bản hợp đồng chuyển nhượng Tuấn Anh sang Nhật Bản. Cũng như Công Phượng, Tuấn Anh sẽ sang đất nước Mặt trời mọc thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

 

Công Phượng được kỳ vọng nhiều ở lần thi đấu tại Nhật Bản
Công Phượng được kỳ vọng nhiều ở lần thi đấu tại Nhật Bản

 

Khoan hãy bàn về nguy cơ phải “mài đũng quần” của 2 tài năng trẻ Việt Nam tại xứ sở Mặt trời mọc, bởi ngay cả đến Công Vinh cũng không thường xuyên được đá chính. Tất nhiên, cả Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật Bản không để ngồi chơi xơi nước. Chắc chắn phía HA Gia Lai và 2 đội bóng này sẽ có những thỏa thuận trong hợp đồng về điều khoản phải trao cơ hội ra sân với số lượng bao nhiêu trận, ở giải nào… Và, chỉ cần được thi đấu tại J-League 2 trong vài trận, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ học hỏi được nhiều hơn là thi đấu cả mùa giải ở V-League.

Một năm tham chiến tại V-League đủ để các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai hiểu rằng với một nền bóng đá chưa phát triển lúc nào cũng nơm nớp lo chấn thương hay bị đánh hội đồng, họ cần một môi trường thực sự sạch và phát triển để làm bệ phóng.

Ở một khía cạnh khác, việc HA Gia Lai có 2 cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản, sẽ mở ra cơ hội để nhiều cầu thủ Việt Nam khác được sang quê hương của HLV Miura phát triển sự nghiệp. Nói thẳng ra, nếu như Công Vinh không sang Sappporo năm 2013, chắc gì các cầu thủ Việt Nam đã được các đội bóng tại Nhật Bản chú ý tới.

Vì vậy, bất luận chuyến sang Nhật Bản của Công Phượng và Tuấn Anh vì mục đích gì, có được thường xuyên đá chính hay không, thì chính họ cũng như bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi.

Hà Nguyên