1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Việt Nam không thể thắng đàn em Olympic

(Dân trí) - Trong lần tái ngộ lần thứ 3 gặp Olympic, ĐT Việt Nam không thể nối dài chiến thắng khi để lứa đàn em cầm chân với tỷ số 5-5. Bên cạnh đó, HLV Calisto còn đối mặt với khó khăn, vì Quang Thanh và Tài Em đều chưa chắc bình phục trước VFF SONHA Cup…

Với ý đồ kiểm nghiệm về phong độ, lẫn chiến thuật của 2 đội tuyển trước những giải đấu. Chiều nay, thầy “Tô” tiếp tục tổ chức trận “nội chiến” trên sân tập Mỹ Đình lần thứ 3 giữa ĐT Việt Nam và đội Olympic Việt Nam. Với sự góp mặt của Thành Lương và Trọng Hoàng ở hàng tiền vệ, Olympic Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn hẳn.

 

Thực hiện kế hoạch kiểm nghiệm bộ khung cho VFF SONHA Cup, HLV Calisto vẫn quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất tiếp đón lứa đàn em Olympic gồm: Thủ môn Dương hồng Sơn, cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành, hậu vệ phải Văn Phong, hậu vệ trái Việt Cường. Minh Châu - Phước Tứ làm nhiệm vụ đánh chặn trước hàng phòng ngự, phía trên là 3 tiền vệ Vũ Phong - Tấn Tài - Quang Hải. Việt Thắng đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn.

 

ĐT Việt Nam không thể thắng đàn em Olympic - 1
Khó khăn chưa buông tha cho ĐT Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
 
Ở bên kia “chiến tuyến”, quyền HLV Phan Thanh Hùng cũng thực hiện những thử nghiệm về chiến thuật cho phù hợp với sự xuất hiện của bộ đôi tấn công Thành Lương, Trọng Hoàng. Trong khung thành Khoa Điển thay thế cho Tấn Trường, hàng phòng ngự là: Minh Đức Hữu Phước, Đình Đồng, Quốc Long.

 

5 cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ gồm Thanh Trung, Ngọc Điểu, Thanh Hưng, Thành Lương, Trọng Hoàng. Phía trên Anh Đức là trung phong cắm duy nhất của đội Olympic Việt Nam. Nhờ khả năng dẫn nhịp lối chơi và sự hiểu ý của Trọng Hoàng - Thành Lương, tuyến giữa của Olympic Việt Nam thi đấu khá hiệu quả, với những pha phối hợp bật tường ít chạm ở khu trung lộ.

 

Nhưng bản lĩnh kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp vượt trội vẫn giúp ĐT Việt Nam duy trì được thế trận áp đảo hơn. Hệ thống thi đấu 4-2-3-1 được ĐT Việt Nam triển khai tương đối nhuẫn nhuyễn, sự góp mặt của cùng lúc 3 mũi nhọn tấn công thi đấu trên hàng tiền vệ là Vũ Phong (phải) - Tấn Tài (giữa) - Quang Hải (trái) mang đến nhiều cơ hội ghi bàn cho ĐT Việt Nam.

 

Là những người kiểm soát được thế trận tốt hơn, nhưng sau 2 hiệp đấu ĐT Việt Nam vẫn để cho lứa đàn em Olympic chầm hòa với tỷ số cao 5-5. Mặc dù bất phân thắng bại, HLV Calisto và “phó tướng” Phan Thanh Hùng đều tỏ ra hài lòng với những gì đội Olympic Việt Nam, cùng ĐT Việt Nam thể hiện trên sân.

 

ĐT Việt Nam không thể thắng đàn em Olympic - 2
Olympic Việt Nam đã có bước tiến bộ vượt bậc - Ảnh: Gia Hưng
 
So với 2 trận thua trước đây, Olympic Việt Nam đã cho thấy những nét tiến bộ vượt bậc về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Thành Lương – Trọng Hoàng chỉ mới tập luyện cùng đồng đội mới 1 buổi, nhưng cả hai tân binh này đều cho thấy rõ tầm ảnh hưởng và sự hòa nhập nhanh ở môi trường mới.

 

Còn đối với ĐT Việt Nam, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng có thể yên tâm hơn khi bước vào VFF SONHA Cup 2010, giải đấu có ý nghĩa kiểm định quan trọng cho mục tiêu bảo vệ ngôi “Vua” AFF Cup. Hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam đã thi đấu khá hiệu quả, đặc biệt là khả năng hỗ trợ nhiệm vụ ghi bàn cho mũi nhọn Việt Thắng.

 

ĐT Việt Nam vừa có những đợt chạy đà thuận lợi, nhưng những khó khăn về mặt nhân sự vẫn là một nỗi ám ảnh chưa thể giải quyết đối với thầy “Tô”. Chiều nay Quang Thanh và Tài Em vẫn phải làm “khán giả” bên ngoài vì những vết chấn thương khá nặng.

 

Hiện tại cả 2 cầu thủ này đều di lại khá vất vả, nên cơ hội để cho Quang Thanh và Tài Em thi đấu ở giải giao hữu sắp tới đang rất mong manh.

 

Quang Vinh