1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h00 sân Mỹ Đình: Việt Nam - U23 Hàn Quốc

ĐT Việt Nam giải "cơn khát” chiến thắng?

(Dân trí) - Nhiệm vụ bảo vệ ngôi “Vua” đã cận kề, các trận đấu ở VFF SONHA Cup là cơ hội để ĐT Việt Nam tìm ra đội hình và lối chơi mạnh mẽ. Trong trận khai mạc gặp U23 Hàn Quốc, các tuyển thủ quyết dốc toàn lực để giải cơn hạn chiến thắng kéo dài…

Tất cả mọi người đều hiểu AFF Cup mới là mục tiêu của ĐT Việt Nam trong năm 2010. Kết quả giao hữu đều chẳng có ý nghĩa gì, nếu cuối năm thầy trò HLV Calisto hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành công chức Vô địch Đông Nam Á. Nhưng với người hâm mộ, họ vẫn chờ đợi ĐT Việt Nam sẽ có bước chạy đà hoàn hảo ở VFF SONHA Cup, tạo ra tiền đề tinh thần cho AFF Cup.

 

Nhìn lại chuỗi trận giao hữu gần đây, chẳng ai có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào thầy trò HLV Calisto. Qua 4 trận đấu tuyển Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng số bàn thua đã lên đến con số 8. Thành tích đáng kể gần nhất mà các tuyển thủ có được là trận hòa 0-0 với CHDCND Triều Tiên ở ngày bế mạc Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

ĐT Việt Nam giải "cơn khát” chiến thắng? - 1
VFF Cup là đợt "thử lửa" quan trọng cho tuyển Việt Nam - Ảnh: Thục Linh
 
Dù luôn khẳng định hài lòng với sự chuẩn bị của học trò, nhưng có một thực tế là HLV Calisto đang đối diện với nhiều sức ép, từ chuỗi thành tích giao hữu chẳng mấy ấn tượng. Trong lúc hàng tiền đạo thiếu 1 chân sút hiệu quả, khu vực phòng ngự luôn tồn tại những bất ổn và dễ dàng bị bẻ gãy, dù sở hữu nhiều cái tên nổi tiếng như: Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh.

 

Để cởi bỏ được áp lực trước cuộc hành trình bảo vệ chức Vô địch khu vực, nhiệm vụ đặt ra với ĐT Việt Nam ở giải giao hữu khai mạc trong ngày hôm nay là giành một kết quả có lợi, đồng thời trình diện được lối đá hiệu quả, đủ tầm thuyết phục người hâm mộ.

 

Với tư cách chủ nhà, ĐT Việt Nam là người chiếm lĩnh nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên, để giành được kết quả khả quan lại chẳng là nhiệm vụ dễ dàng trong tình cảnh đội tuyển đang hao tổn nhân sự. Công Vinh vẫn chưa thể thi đấu, Quang Thanh và Tài Em đang trong giai đoạn hồi phục. Trọng Hoàng và Thành Lương sắp cùng Olympic thi đấu ASIAD 16, nên chẳng thể chờ đợi họ sẽ thi đấu bằng 100% phong độ.

 

Tiếp đón U23 Hàn Quốc, HLV Calisto vẫn sẽ sử dụng hệ thống thi đấu 4-2-3-1, sơ đồ chiến thuật sớm được xác định dành cho AFF Cup 2010. Trong những trận đấu tập vừa kết thúc với đội Olympic Việt Nam, ĐT Việt Nam đã thể hiện được rất nhiều nét tiến bộ từ cách duy trì sức ép, đến khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn.

 

ĐT Việt Nam giải "cơn khát” chiến thắng? - 2
Tài Em không có nhiều cơ hội thi đấu ngày khai mạc - Ảnh: Gia Hưng
 
Nhưng đó là trước một Olympic Việt Nam thua kém xa về đẳng cấp và kinh nghiệm. Sự tiến bộ về chuyên môn, cùng bản lĩnh của ĐT Việt Nam chỉ được kiểm nghiệm đầy đủ nếu tối nay đội chủ nhà gặt hái được một kết quả khả quan trước U23 Hàn Quốc.

 

Đội hình U23 Hàn Quốc được cử đến Việt Nam dự giải là lứa cầu thủ trẻ tài năng nằm trong kế hoạch thi đấu vòng loại Olympic London 2012. Mặc dù thiếu vắng vài trụ cột đang bận thi đấu ở ASIAD 16, nhưng đây vẫn có thể coi là đối thủ đủ tầm “thử lửa” với ĐT Việt Nam.

 

 

Được thi đấu trên sân nhà và đang khát khao giải tỏa sức ép, mục tiêu ĐT Việt Nam hướng tới ở trận đấu này không nằm ngoài một chiến thắng. Nhưng đây là nhiệm vụ chẳng dễ, nhất là khi tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ quan trọng.

 

Chỉ cần các tuyển thủ  trình diện được lối đá thuyết phục và sắc nét, dù không giành chiến thắng thì đó vẫn có thể coi thành công với ĐT Việt Nam. Trong trận đấu cùng ngày, CHDCND Triều Tiên được dự đoán sẽ vượt qua Singapore.

 

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

 

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Văn Phong, Như Thành - Huy Hoàng, Việt Cường

 

Tiền vệ: Vũ Phong, Minh Phương - Minh Châu, Tấn Tài, Quang Hải

 

Tiền đạo: Việt Thắng.

 

Lịch thi đấu VFF SONHA Cup

 

Ngày 2-11:

 

17h00, CHDCND Triều Tiên - Singapore

19h00, Việt Nam - U23 Hàn Quốc

 

Ngày 4-11

 

17h00, U23 Hàn Quốc - Triều Tiên

19h00, Việt Nam - Singapore

 

Ngày 6-11

 

17h00, Singapore - U23 Hàn Quốc

19h00, CHDCND Triều Tiên - Việt Nam

 

 

Quang Vinh