1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

ĐT Long An và HV An Giang sẽ thay huấn luyện viên?

(Dân trí) - Sau những trận thua muối mặt ở vòng 6 V-League, cả 2 HLV Ngô Quang Sang (ĐT Long An) và Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang) đều cho biết sẵn sàng chờ quyết định cách chức của CLB. Dù vậy, lãnh đạo 2 đội bóng miền Tây Nam bộ phủ nhận khả năng thay tướng…

Sau trận thua Than Quảng Ninh 0-2 trên sân nhà, HLV Ngô Quang Sang của ĐT Long An phát biểu ông sẵn sàng đón nhận mọi quyết định của lãnh đạo đội bóng, nếu Gạch có ý định thôi sử dụng ông ở vị trí HLV trưởng.

Dù vậy, ngay sau đó, chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm (em trai của ông bầu Võ Quốc Thắng) cho hay ĐT Long An vẫn ủng hộ HLV Ngô Quang Sang.

Theo ông Nhiệm, sở dĩ Gạch thua trong trận đấu vừa qua là do lực lượng có nhiều sức mẻ vì chấn thương, khuyết Tài Em, Danny David và Việt Thắng. Cũng theo bình luận của ông Nhiệm thì nếu ĐT Long An có lực lượng mạnh mà thất bại, Gạch mới tính đến chuyện thay tướng, còn hiện tại thì đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long khó tìm người thích hợp hơn HLV Ngô Quang Sang.

HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang) vẫn được ủng hộ, sau thành tích không tốt của đội nhà
HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang) vẫn được ủng hộ, sau thành tích không tốt của đội nhà



Cùng lúc đó, cũng sau trận thua B.Bình Dương 1-4 ở vòng 6 V-League, HLV Nhan Thiện Nhân của đội chủ sân Long Xuyên cho biết ông sẵn sàng chấp nhận quyết định xấu nhất đến với mình.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, lãnh đạo CLB HV.An Giang vẫn ủng hộ HLV Nhan Thiện Nhân. Thậm chí, đội bóng miền Tây Nam bộ còn có động thái là tăng tiền thưởng cho mỗi trận thắng của đội lên 500 – 600 triệu đồng/trận, nhằm động viên tinh thần toàn đội.

Đây là một mức thưởng khá cao xét trên mặt bằng tiền thưởng của V-League hiện nay, đồng thời khung thưởng này sẽ được áp dụng ngay ở vòng 7 V-League sắp tới, khi HV.An Giang đối đầu với SL Nghệ An trên sân Vinh giữa tuần này, với mong muốn là các cầu thủ HV.An Giang có động lực để đá sung hơn.

HV.An Giang và ĐT Long An hiện đang giữ vị trí chót và áp chót bảng xếp hạng. Họ cũng là 2 đội bóng hiếm hoi tại V-League chưa biết thắng tính từ đầu mùa giải 2014 cho đến giờ.
Có thể hiểu lý do mà lãnh đạo 2 đội bóng miền Tây Nam bộ vừa nêu dành sự kiên nhẫn nhất định cho các HLV của họ một phần vì lực lượng của 2 đội trên không đồng đều, riêng HV.An Giang mang phận tân binh của V-League, nên kinh nghiệm đang là vấn đề với đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân.

Nhưng mặt khác, tìm người phù hợp với 2 đội bóng trên cũng không phải đơn giản, bởi các HLV mới cũng chưa chắc mang lại thành công cho ĐT Long An hay HV.An Giang ngay lập tức.
 
Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014