1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

ĐT Anh liên tục thiệt quân trước thềm vòng loại World Cup

(Dân trí) - Lúc này, hẳn HLV Roy Hodgson đang rất đau đầu bởi những tin xấu về tình trạng chấn thương của các trụ cột liên tục được gửi đến ông. Mới nhất, “Tam Sư” đã mất sự phục vụ tiền vệ Adam Johnson cho trận đấu với Moldova ở vòng loại World Cup 2014.

Sau một kì Euro 2012 “thường thường bậc trung”, nhiệm vụ tối quan trọng của thầy trò Roy Hodgson phải là giành được một chiếc vé trực tiếp đến VCK World Cup 2014. Dù rơi vào một bảng đấu không quá khó cùng với Montenegro, Ukraine, Ba Lan, Moldova và San Marino song đội tuyển Anh vẫn không thể chủ quan nếu không muốn một bi kịch như năm 2008 (chỉ đứng thứ 3 ở bảng đấu tại vòng loại Euro) tái diễn.

Adam Johnson là cái tên mới nhất phải vắng mặt ở trận gặp Moldova cùng tuyển Anh

Adam Johnson là cái tên mới nhất phải vắng mặt ở trận gặp Moldova cùng tuyển Anh

Vì lẽ đó, “Tam Sư” chắc chắn sẽ phải nỗ lực trong từng trận đấu cho đến khi chính thức điền được tên mình vào danh sách 32 đội tuyển tranh tài trên đất Brazil 2 năm sau. Tuy nhiên, quyết tâm của Roy Hodgson cùng các học trò đang gặp phải những trở ngại đến từ cơn bão chấn thương.

Theo báo giới xứ sương mù, tiền vệ Adam Johnson là cái tên mới nhất phải rời khỏi nơi tập huấn của tuyển Anh vì một vết đau ở đùi. Tân binh của Sunderland đã ngay lập tức được trả về CLB nhằm điều trị dứt điểm chấn thương này.

Điều đáng nói là trước Adam Johnson, “Tam Sư” cũng đã mất hàng loạt trụ cột khác, bao gồm hai chân sút Wayne Rooney - Andy Carroll và hậu vệ trái Ashley Cole. Thêm Adam Johnson cũng phải vắng mặt, sức công phá của người Anh sẽ kém đi rất nhiều.

Tình hình không mấy khả quan hiện nay đang khiến HLV Roy Hodgson buộc phải cân nhắc lựa chọn giữa sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 thay thế cho “bài tủ” 4-4-2. Sau chuyến làm khách tại Moldova vào đêm mai, đội tuyển Anh sẽ trở về “thánh địa” Wembley nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Ukraine vào ngày 11/9.

Nguyễn Huy
Theo Guardian