1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên

(Dân trí) - U23 Triều Tiên được xem là đội bóng bí ẩn nhất trong số 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2020. Không chỉ báo chí, mà các đối thủ cũng biết rất ít thông tin về đội bóng này.

U23 Triều Tiên nằm ở bảng D, cùng UAE, Jordan và U23 Việt Nam. Ở bảng đấu này, U23 Triều Tiên không được đánh giá cao, nhưng lại có lợi thế là các đối thủ không khai thác được nhiều thông tin.

Thậm chí ít ngày trước khi sang Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, U23 Triều Tiên được cho là có ý định bỏ giải. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn, bởi HLV trưởng Ri Yu-il vẫn mang tới đội hình mạnh nhất. HLV Ri Yu-il cũng đã triệu tập tiền vệ Choe Song Hyok đang chơi cho CLB SS Arezzo (thuộc giải Serie C của Italia).

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 1

U23 Triều Tiên được xem là đội bóng bí ẩn nhất ở giải đấu này

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 2
“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 3

U23 Triều Tiên sở hữu đội hình có thể hình tốt

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 4

Nền tảng thể lực là yếu tố giúp Triều Tiên ược đánh giá cao

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 5

Các cầu thủ đầy nghiêm túc trên sân tập

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 6
“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 7

Các cầu thủ nỗ lực thể hiện mình trên sân

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 8
“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 9

HLV trưởng Ri Yu-il liên tục mắng cầu thủ trên sân tập

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 10

U23 Triều Tiên gặp U23 Việt Nam ở lượt cuối bảng D ngày 16/1

Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý của U23 Triều Tiên có trung vệ số 5 Jong Kum Song, tiền vệ trung tâm số 10 Kim Kul Chol, tiền đạo số 22 Pak Kwang Hun, và đặc biệt là cặp hậu vệ biên Jong Tol Chol (phải) và Kang Kuk Chol (trái).

Trong tối 7/1, U23 Triều Tiên có buổi tập tại Buriram. Đội bóng này có rất ít báo chí tới tác nghiệp, nhưng vẫn đưa ra quy định chỉ được phép ghi hình trong 15 phút.

Theo quan sát, U23 Triều Tiên có nhiều cầu thủ thể hình tốt, đồng đều. HLV trưởng của đội bóng này là ông trưởng Ri Yu-il tỏ ra rất nghiêm khắc, liên tục mắng học trò trên sân khi không thực hiện đúng chỉ đạo của BHL.

Chắc chắn thể lực, tính kỷ luật là những yếu tố làm nên sức mạnh của U23 Triều Tiên ở giải đấu năm nay. Theo lịch thi đấu, U23 Triều Tiên sẽ gặp U23 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng, ngày 16/1, tại Bangkok.

“Đột nhập” buổi tập của U23 Triều Tiên - 11

Hoàng Huy (từ Buriram)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020