1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đồng Nai và con đường chông gai trước mắt

(Dân Trí) - Vị trí thứ 7 tại V-League 2013 là thành công lớn đối với tân binh Đồng Nai. Tuy nhiên, không lâu sau khi mùa bóng kết thúc cũng là lúc đội bóng miền Đông Nam bộ đối diện với nhiều nỗi lo, nhất là về lực lượng

Ở mùa giải 2013, Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự là hiện tượng của V-League. Bị đánh giá là một trong những ứng viên rớt hạng hàng đầu trước giờ bóng lăn, nhưng Đồng Nai cuối cùng kết thúc V-League ở vị trí thứ 7.

Thành tích ấy của đội bóng miền Đông Nam bộ có đóng góp không nhỏ của HLV Trần Bình Sự. Nhờ kinh nghiệm của một trong những chiến lược gia thuộc vào loại lão luyện nhất bóng đá nội, ông Sự khéo léo áp dụng cho Đồng Nai một lối chơi biết người biết ta.

Đặc biệt, vị HLV độ tuổi đã gần thất tuần này xây dựng cho Đồng Nai một đội hình với những con người khá phù hợp. Ông Sự biết tận dụng những cầu thủ vốn chỉ là “hàng dạt” ở nơi khác, trở thành những cầu thủ hữu dụng ở Đồng Nai.

Hàng loạt trụ cột ra đi khiến Đồng Nai gặp khó về lực lượng
Hàng loạt trụ cột ra đi khiến Đồng Nai gặp khó về lực lượng
 
Số này phải kể đến trung vệ Van Bakel như được lột xác so với những tháng ngày vật vờ của anh ở B.Bình Dương. Đấy là những Đặng Văn Thành hay Đình Hiệp ngỡ như đã hết thời tại V.Hải Phòng hay SL Nghệ An, giờ thi đấu tốt trong màu áo đội bóng miền Đông Nam bộ.

Rồi hậu vệ cánh Phan Thanh Vân và tiền đạo Henry luôn là những quân bài quan trọng trong lối chơi phòng ngự - phản công mà HLV Trần Bình Sự xây dựng cho Đồng Nai.

Dẫu vậy, ở mùa bóng tới, Đồng Nai nhiều khả năng gặp khó khi những con người trên quyết định rời đội. Trung vệ Bakel được cho rằng đã đạt được thỏa thuận với Thanh Hóa, trong khi Phan Thanh Vân và Henry tìm đến đất Quảng khoác áo Quảng Nam, theo lời mời của HLV Vũ Quang Bảo (vốn là thầy ruột của Thanh Vân).

Chưa hết, Đặng Văn Thành và Đình Hiệp chỉ còn chờ ngày khoác lên mình chiếc áo của anh nhà giàu B.Bình Dương. Tất cả những mất mát ấy khiến cho Đồng Nai gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong mùa giải tới.

Khó nhất ở chỗ, Đồng Nai nói chung và HLV Trần Bình Sự nói chung phải tìm được những người thay thế phù hợp, và phải vừa túi tiền, bởi đội bóng miền Đông Nam bộ chẳng thuộc loại giàu có gì.

Một nỗi lo khác đối với HLV Trần Bình Sự và với bóng đá Đồng Nai là trong mùa giải tới, Đồng Nai sẽ không còn là ẩn số với làng cầu Việt Nam. Sở dĩ Đồng Nai có một số trận thắng gây ngạc nhiên ở V-League 2013 là ở chỗ các đối thủ không nhận diện ra những điểm mạnh đích thực của họ.

Ở mùa giải sau, khi mà yếu tốt bất ngờ không còn, khi lối chơi của đội bóng miền Đông Nam bộ đã bị bóc trần, Đồng Nai chắc chắn sẽ khó đá hơn trước. Sau khi chứng kiến hiện tượng Đồng Nai gây sóng gió ở V-League 2013, các đối thủ của Đồng Nai từ giờ sẽ thận trọng với đội này hơn, đá chắc chắn hơn khi đối đầu với đội quân của HLV Trần Bình Sự. Khi đó, Đồng Nai sẽ khó kiếm điểm.

So với vài tháng trước, Đồng Nai mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào đã được các chiến lược gia của các đội khác đọc ra. Bằng chứng là ở lượt về V-League 2013, đội bóng của HLV Trần Bình Sự đã không còn những chiến thắng gây ngạc nhiên như ở lượt đi. Và nếu không có những thay đổi mang tính đột phá trong mùa giải 2014, đội bóng miền Đông Nam bộ khó tái lặp lại thành tích đứng thứ 7 như mùa rồi.

Tín hiệu tốt đầu tiên mà những người làm bóng đá Đồng Nai thực hiện trong thời gian qua là gia hạn hợp đồng (thêm 1 năm) với HLV Trần Bình Sự. Dạng HLV có chuyên môn và hiểu bóng đá Đồng Nai lúc này có lẽ không ai hơn HLV Trần Bình Sự.

Thế nên, việc ông Sự ở lại sẽ là chất xúc tác giúp cho Đồng Nai duy trì được sự ổn định, cũng như tăng thêm khả năng mời gọi các cầu thủ về đầu quân cho mình. Cũng chỉ với HLV Trần Bình Sự thì Đồng Nai mới mong có khả năng thi đấu xem được bằng những cầu thủ có chất lượng trung bình mà Đồng Nai vốn đang có.

Kim Điền