1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đồng Nai “say” với chiến thắng trong ngày khai trương dàn đèn

(Dân trí) - Hàng vạn người đã đến sân Đồng Nai để chứng kiến chiến thắng không tưởng 4-1 của đội nhà trước ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng, trong ngày dàn đèn của sân bóng này được khai trương.

Trận đấu bù vòng 7 V-League chiều 24/7 là lần đầu tiên dàn đèn trên sân Đồng Nai được đưa vào hoạt động trong 1 trận đấu chính thức. Có thể chuyện đá bóng dưới ánh đèn cao áp là chuyện bình thường đối với những sân bóng khác, nhưng ở Đồng Nai, đấy là lần đầu tiên diễn ra, nên không lạ khi có hàng vạn người dân thuộc vùng đất ở miền Đông Nam bộ này đến sân chứng kiến thời khắc trên.
 
 
Bầu không khí sôi động trên sân Đồng Nai

Bầu không khí sôi động trên sân Đồng Nai

 

Phải nói rằng việc có dàn đèn mới có công suất quốc tế giải quyết rất nhiều điều cho sân Đồng Nai và cho cả người hâm mộ đội bóng này. Thứ nhất, dân Đồng Nai khỏi sợ phải xem đá bóng theo kiểu phải trân mình giữa nắng, nếu các trận đấu buộc phải đôn lên đá sớm vì sợ trời tối. Thứ hai, bất chấp những cơn mưa bất chợt ở miền Đông Nam bộ hiện nay, sân Đồng Nai vẫn có thể đảm bảo chuyện chiếu sáng.

 

Và tiếp theo nữa là đội bóng đá Đồng Nai không còn mang tiếng “chơi chiêu” khi đá bóng mà không có dàn đèn, mang tiếng buộc các đội khách khi đến đây phải đối diện với thời tiết khó chịu vì phải đá dưới trời nắng, nóng.

 

Dàn đèn mới cộng với chiến thắng quá đậm ngoài sức tưởng tượng trước ứng cử viên vô địch SHB Đà Nẵng chiều 24/7 càng khiến hàng vạn người dân Đồng Nai có mặt trên sân thêm hưng phấn.

 

Có lẽ đã lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá Đồng Nai mới kéo đến chật sân xem đội nhà thi đấu như những ngày gần đây. Mấy năm trước, mỗi khi Đồng Nai đá trên sân nhà, thường thi chỉ có lèo tèo khán giả bên khán đài A, còn khán đài B, C và D hầu như trống trơn.
 
 
Sân Đồng Nai đã có dàn đèn mới

Sân Đồng Nai đã có dàn đèn mới

 

Ấy thế mà hiện tại thì các khán đài ấy đang dần được lắp đầy chỗ trải qua từng vòng đấu, đi kèm với thành tích tốt của đội Đồng Nai thời gian qua.

 

Không khí bóng đá ở Đồng Nai hiện nay rất giống với không khí bóng đá hừng hực mà người ta từng bắt gặp ở Kiên Giang mùa trước, hay trước nữa là giống với không khí ở Thanh Hóa trong những ngày đầu đội bóng xứ Thanh mới lên hạng.

 

Hy vọng rằng CLB bóng đá Đồng Nai tiếp tục chuẩn hóa các công trình phục vụ công tác thi đấu, như vừa chuẩn hóa dàn đèn cao áp, nhằm đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất của 1 CLB bóng đá chuyên nghiệp cần phải có, đồng thời đỡ phải mang tiếng “hành xác” khán giả và cầu thủ khi đến đây.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014