1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Dòng máu trẻ” là bệ phóng để Man Utd vươn tầm

H.Long

(Dân trí) - Man Utd có truyền thống phát triển những cầu thủ trẻ và giờ đây, HLV Solskjaer bắt đầu xây dựng hệ thống như vậy. Đó có thể là bệ phóng của Quỷ đỏ.

Những người hâm mộ Man Utd đã quá quen thuộc với những cụm từ như “Những đứa trẻ của Busby” hay “thế hệ 92”. Thật vậy, có thực tế rằng những giai đoạn hoàng kim của Quỷ đỏ đều gắn liền với với bệ phóng là các cầu thủ trẻ.

“Dòng máu trẻ” là bệ phóng để Man Utd vươn tầm - 1

Mason Greenwood là phát hiện của Man Utd trong mùa giải này

Sau thảm họa Munich vào năm 1958 đã cướp đi sinh mạnh của gần hết đội hình chính Man Utd thời bấy giờ. Trong giai đoạn tái thiết CLB, Sir Matt Busby đã buộc phải sử dụng hết tinh hoa của đội trẻ Bill Foulkes, hai cầu thủ chạy cánh Kenny Morgans và Albert Scanlon, tiền đạo Dennis Viollet, tiền vệ Wilf McGuinness; tiền đạo John Doherty và Colin Webster... và đặc biệt là hai cái tên George Best và Bobby Charlton (người cuối cùng sót lại từ thảm họa Munich). Đỉnh cao thành công của Man Utd trong giai đoạn này chức là chức vô địch cúp C1 năm 1968.

Sir Alex Ferguson cũng trải qua khởi đầu thảm họa ở Man Utd nhưng lịch sử của Man Utd đã sang trang với “thế hệ 92” với những cá nhân kiệt suất như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, anh em nhà Neville, Nicky Butt... những cầu thủ này đã kết hợp rất tốt với những cựu binh như Roy Keane, Eric Cantona, Peter Schmeichel, Steve Bruce... để tạo nên đội bóng thống trị bóng đá Anh.

Có lẽ, sau quá nhiều bất ổn thời hậu Sir Alex Ferguson, với hàng núi tiền bỏ ra để chiêu mộ ngôi sao, Man Utd đang trở về với công thức chiến thắng quen thuộc, đó là sử dụng những cầu thủ trẻ làm bệ phóng. “Kiến trúc sư” trong giai đoạn tái thiết Man Utd không ai khác là Solskjaer, người đã thấm nhuần tư tưởng của ông thầy cũ Sir Alex Ferguson.

Vị trí thứ 3 của Man Utd ở mùa giải này chưa phải là thành công như mong đợi nhưng ít nhất, nó cho thấy tiền đề phát triển của Quỷ đỏ trong tương lai. Chưa khi nào, kể từ khi “ông già gân” nghỉ hưu, nửa Đỏ thành Manchester lại sở hữu đội hình trẻ đáng mơ ước như thời điểm này.

Đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ trẻ của Man Utd chính là Mason Greenwood. Ngay trong mùa giải đầu tiên được sử dụng thường xuyên, tiền đạo mới 18 tuổi đã ghi dấu ấn đậm nét. Lối chơi của Mason Greenwood mang đầy đủ chất phiêu của tuổi trẻ nhưng điều quan trọng, nó được kiểm soát và được rèn giũa dần dần. HLV Solskjaer từng chia sẻ đặc biệt để ý phát triển tài năng của Mason Greenwood. Bằng tất cả kinh nghiệm của tiền đạo bén duyên, HLV người Na Uy đã dồn mọi tâm huyết lên cậu học trò. Để ý thấy, khả năng dứt điểm của “măng non” này càng được cải thiện.

“Dòng máu trẻ” là bệ phóng để Man Utd vươn tầm - 2

HLV Solskjaer đang dần xây nên thế hệ trẻ mới, giống như Sir Alex Ferguson từng tạo dựng "thế hệ 92"

Người ta đã ví Mason Greenwood như Van Persie mới ở Old Trafford. Khả năng cầm bóng, dứt điểm sắc bén của tiền đạo trẻ này ngày được cải thiện và có nhiều nét rất giống tiền đạo người Hà Lan (chân sút sắc bén hàng đầu Premier League thời thi đấu). 17 bàn thắng (10 bàn ở Premier League) ở mùa này thực sự là dấu mốc quan trọng của Mason Greenwood. Điều quan trọng, ngôi sao trẻ này vẫn cho thấy nhiều tố chất có thể phát triển trong tương lai.

Cùng với Mason Greenwood, Brandon Williams cũng chỉ mới bước ra ánh sáng ở mùa giải này nhưng cũng để lại ấn tượng nhất định. Cầu thủ này đã thay thế khá tốt Luke Shaw khi chấn thương. Thậm chí, với sự xuất hiện của Brandon Williams, HLV Solskjaer có thể kéo Luke Shaw vào chơi như trung vệ lệch trái.

Bên cạnh những phát hiện này, đội hình của Man Utd cũng vào nhóm trẻ nhất Premier League thời điểm này. Những trụ cột khác của Man Utd đều đang bước vào giai đoạn phát triển như Marcus Rashford (22 tuổi), Wan Bissaka (22 tuổi), Mc Tominay (23 tuổi), Anthony Martial (24 tuổi), Bruno Fernandes (25 tuổi) hay những người thuộc hạng cứng như Harry Maguire và Paul Pogba cũng đều chỉ sinh năm 1993. Bên cạnh đó, Man Utd còn sở hữu thủ môn trẻ Dean Henderson, người thăng hoa trong màu áo Sheffield Utd 2 mùa giải gần đây, cũng sẵn sàng thay thế De Gea.

HLV Solskjaer đang đi đúng hướng trong chuyển nhượng nhờ tin vào những người trẻ. Cả 4 bản hợp đồng mà ông mang về như Bruno Fernandes (25 tuổi), Harry Maguire (26 tuổi), Daniel James và Aaron Wan-Bissaka đều 22 tuổi. Trong đó, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka đã ghi dấu ấn lớn. Daniel James cũng thi đấu không quá tệ, đặc biệt ở giai đoạn đầu mùa.

“Dòng máu trẻ” là bệ phóng để Man Utd vươn tầm - 3

HLV Solskjaer cũng muốn bổ sung những ngôi sao đầy triển vọng như Jadon Sancho

Rõ ràng, HLV Solskjaer đang đi đúng theo công thức của ông thầy cũ Sir Alex Ferguson ở đầu thập niên 90. Chính sức trẻ đã tạo nên Man Utd tràn đầy sức sống, thực hiện cú bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa giải.

Những mục tiêu mà HLV Solskjaer ngắm tới trong kỳ chuyển nhượng tới như Saul Niguez (25 tuổi), Dembele (23 tuổi), Gabriel Magalhaes (22 tuổi), Benoit Badiashile (19 tuổi), Jadon Sancho (20 tuổi) đều đang trong giai đoạn phát triển. Họ sẽ là “dòng máu mới” để thay thế cho thế hệ đã luống tuổi và không còn nhiều khát vọng mà những HLV Mourinho, Van Gaal mang về.

Có thể thấy, sau nhiều năm mua sắm bạt mạng, Man Utd đang dần trở về bản ngã, với người mang dòng máu Quỷ đỏ như HLV Solskjaer. Khát khao của tuổi trẻ hoàn toàn có thể là bệ phóng để Man Utd thành công.