1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 15 châu Á trước khi bốc thăm vòng loại World Cup

(Dân trí) - Với việc chỉ thua Curacao trên loạt luân lưu trong trận chung kết King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên thứ 15 châu Á. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Park Hang Seo chắc suất ở nhóm số 2 trước khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Ở trận chung kết King’s Cup 2019, Curacao mở tỷ số ở phút 57, nhưng Đức Huy ghi bàn thắng gỡ hòa trong những phút cuối. Sau 90 phút bất phân thắng bại, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu. Pha sút hỏng duy nhất của Công Phượng khiến tuyển Việt Nam nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-5.

Thua trên chấm luân lưu, tuyển Việt Nam bị trừ 0,6 điểm, không ảnh hưởng đến thứ hạng của thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi đội tuyển Việt Nam đã kiếm được 4,5 điểm trong trận thắng 1-0 trước Thái Lan cách đây 3 ngày.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 15 châu Á trước khi bốc thăm vòng loại World Cup - 1

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn có mặt ở nhóm hạt giống số 2 trước khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Theo cách tính mới của FIFA, đội có thứ hạng thấp bại trận trước đội thứ hạng cao sẽ bị trừ điểm ít hơn. Chiến thắng này cũng giúp Curacao có thêm 3,1 điểm và vẫn đứng thứ 82 thế giới.

Sau 2 trận đấu tại King's Cup, tuyển Việt Nam có thêm 3,9 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó đạt tổng điểm 1.231.Số điểm này giúp tuyển Việt Nam đứng hạng 97 thế giới, thứ 15 châu Á và tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đối thủ bị đoàn quân áo đỏ vượt qua là Jordan, đội bóng Tây Á nhận thất bại 1-5 trước Slovakia trong trận giao hữu hôm nay. Kết quả này khiến Jordan bị trừ 2,6 điểm, xuống còn 1.226 điểm.

Với hạng 97 thế giới, đội tuyển Việt Nam tạm đứng hạng 15 châu Á và có số điểm an toàn với các đối thủ bám đuổi phía sau là Jordan và Palestine. Đội tuyển Việt Nam nắm chắc vị trí trong top 16 châu Á và sẽ được xếp vào nhóm 2 khi phân hạt giống vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chủ nhà Thái Lan có giải đấu thất vọng khi toàn thua 2 trận và không ghi được bàn thắng nào. Đội bóng xứ chùa vàng bị trừ 9,1 điểm và tụt 4 hạng xuống vị trí 118 thế giới với 1.165 điểm.

Không cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn bị tụt hạng, tuyển Thái Lan sẽ nằm ở nhóm 3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với việc cả Việt Nam và Thái Lan ở hai nhóm khác nhau, hai đội hoàn toàn có cơ hội đối đầu ở vòng loại World Cup 2022, điều đã xảy ra ở vòng loại World Cup 2018.

Thùy Anh