1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018: Vinh quang từ lứa cầu thủ trẻ

(Dân trí) - Ngoại trừ tiền đạo Anh Đức có thể trải qua kỳ AFF Cup cuối cùng ở giải đấu vừa kết thúc, toàn bộ các cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam vẫn còn sung sức cho nhiều kỳ giải vô địch Đông Nam Á nữa.

Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018. Tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương nay đã 33 tuổi, và kỳ giải vừa kết thúc có thể là kỳ giải cuối cùng mà Anh Đức còn chơi bóng ở phong độ đỉnh cao.

Anh Đức thi đấu quá xuất sắc để có kết thúc đẹp nhất cho kỳ AFF Cup có thể là sau chót của chính mình, trước khi mở ra thời kỳ vàng son cho hàng loạt đàn em vốn sát cánh cùng anh ở đội tuyển Việt Nam.

Nhóm cầu thủ thường xuyên thi đấu chính thức của đội tuyển tại giải năm nay đều còn rất trẻ, đang ở giai đoạn sung sức của sự nghiệp. Nhạc trưởng Quang Hải và trung vệ số 1 của đội tuyển là Đình Trọng mới 21 tuổi, thậm chí còn chưa đến giai đoạn hay nhất của đời cầu thủ.

Hầu hết các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng duy trì phong độ cao nhiều năm nữa (ảnh: Quý Đoàn)
Hầu hết các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng duy trì phong độ cao nhiều năm nữa (ảnh: Quý Đoàn)

Có nghĩa là Đình Trọng cùng Quang Hải về lý thuyết còn có thể hay hơn trong tương lai gần. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cũng vậy, cầu thủ này mới 19 tuổi, là người trẻ tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam.

Trung vệ Duy Mạnh, Đức Huy cùng với một số cầu thủ “dự bị hạng sang” gồm Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn mới 23 tuổi. Hồng Duy cũng 23 tuổi. Phạn Văn Đức còn trẻ hơn, mới 22 tuổi.

Giống như Đình Trọng, Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, họ vẫn chưa đạt đến độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, và về lý thuyết sẽ còn hay hơn bây giờ khi ở vào độ tuổi 25 – 29 trong những năm tới.

Lớn tuổi hơn nhóm này một chút, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng 25 tuổi, trung vệ Quế Ngọc Hải 25 tuổi, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng 26 tuổi, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết 27 tuổi vẫn đang ở giai đoạn phong độ cao của sự nghiệp. Đặc biệt, thủ môn xuất sắc Đặng Văn Lâm cũng chỉ mới 25 tuổi, có thể tham dự thêm 2 – 3 kỳ AFF Cup nữa.

Cao tuổi nhất trong số các cầu thủ đá chính, ngoại trừ Anh Đức là tiền vệ Trọng Hoàng, cầu thủ này năm nay 29 tuổi, không còn trẻ, nhưng cũng chưa thể gọi là già. Nếu giữ phong độ tốt, Trọng Hoàng vẫn có thể tham dự AFF Cup 2020 khi 31 tuổi, hoặc thậm chí có thể đá AFF Cup 2022 đến tận năm 33 tuổi giống Anh Đức, nếu biết duy trì thể lực và năng lực chuyên môn.

Trong số các cầu thủ dự bị giàu tiềm năng, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng chỉ mới 23 tuổi, thủ môn cùng tên Bùi Tiến Dũng mới 21 tuổi, 2 tiền đạo Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh cũng mới 21 tuổi.

Có nghĩa là con đường sự nghiệp còn dài, khả năng phát triển của họ vẫn còn rộng mở, và cơ hội để bóng đá Việt Nam duy trì đỉnh cao tại Đông Nam Á vẫn còn cực lớn!

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018: Vinh quang từ lứa cầu thủ trẻ - 2