1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo của hàng thủ

(Dân trí) - Những hậu vệ tốt nhất, ưng ý nhất của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thời gian qua lại dính chấn thương, khiến cho khâu phòng ngự trở thành nỗi lo lớn nhất của đội tuyển Việt Nam vào lúc này.

Đội tuyển Việt Nam đã về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, bắt đầu giai đoạn chạy nước rút cho AFF Cup 2016. Vấn đề khiến người ta quan tâm nhiều nhất đến đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở thời điểm hiện tại là vấn đề của hàng thủ.

Đầu tiên là chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải trước chuyến đi Hàn Quốc. Ngọc Hải được dự đoán là có thể thi đấu trở lại trước khi AFF Cup 2016 khai diễn. Nhưng ngay cả khi đó thì cũng rất khó nói trước rằng thể lực của trung vệ số 1 Việt Nam sẽ như thế nào?

Tầm quan trọng của Ngọc Hải đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng có lẽ không cần phải bàn cãi thêm. Cầu thủ xuất thân từ SL Nghệ An quan trọng đến mức mà cho dù anh bị chấn thương, nhưng vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia vẫn đưa anh sang Hàn Quốc tập huấn.

Nhiều hậu vệ tốt của HLV Nguyễn Hữu Thắng dính chấn thương, khiến hàng thủ suy yếu (ảnh: Trọng Vũ)
Nhiều hậu vệ tốt của HLV Nguyễn Hữu Thắng dính chấn thương, khiến hàng thủ suy yếu (ảnh: Trọng Vũ)

HLV Nguyễn Hữu Thắng thử nghiệm khá nhiều để tìm người thay Ngọc Hải, đồng thời cũng gọi sẵn người nhằm thay thế cầu thủ này khi cần. Tuy nhiên, điều được ông Thắng chờ đợi nhất vẫn là Ngọc Hải được thi đấu bình thường tại giải vô địch Đông Nam Á. Bởi, trong số các trung vệ còn lại, không ai toàn diện như Ngọc Hải, vừa mạnh mẽ, vừa giỏi không chiến, vừa có thể bắt người tốt, lẫn có khả năng bọc lót cho đồng đội.

Một hậu vệ khác cũng chấn thương nghiêm trọng và coi như chia tay với AFF Cup 2016, đó là Đình Hoàng. Nếu như Ngọc Hải là trung vệ số 1 của đội tuyển, thì Đình Hoàng là một trong những hậu vệ cánh tốt nhất.

Đình Hoàng khá đa năng, có thể đá ở cả 2 cánh, nên sau khi mất cầu thủ này, HLV Nguyễn Hữu Thắng mất khá nhiều phương án ở 2 biên.

Một cầu thủ khác cũng khá quan trọng với hàng thủ, đó là tiền vệ trung tâm Huy Hùng. Cầu thủ đang khoác áo Quảng Nam dẫu chưa đến mức không thể thi đấu tại AFF Cup năm nay, nhưng kỳ thực anh chưa hề được ra sân trong đội hình xuất phát kể từ ngày đội tuyển tập trung hồi cuối tháng 9.

Huy Hùng được thông báo là đã hồi phục chấn thương, nhưng rõ ràng là anh chưa hồi phục về mặt thể lực, nên vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia chưa dám thử anh trận nào trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh mà một tiền vệ phòng ngự khác là Hoàng Thịnh cũng khá thường xuyên chấn thương, thì nếu Huy Hùng không đạt trạng thái thể lực tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn khá mong manh ở vị trí tiền vệ đánh chặn.

Hiếm có đội bóng nào đi đến cùng ở các giải lớn mà yếu về hàng thủ. Đấy chính là lý do mà HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông cố gắng củng cố khâu này của đội tuyển Việt Nam, hòng tìm ra được tuyến dưới an toàn nhất. Đặc biệt, ông Thắng vẫn mong các cầu thủ phòng ngự tốt nhất của ông hồi phục, đầy đủ 100% thể lực để thi đấu.

VFF đã chính thức công bố kế hoạch phát hành vé 2 trận đấu giao hữu quốc tế: ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia ngày 8/11/2016 trên SVĐQG Mỹ Đình và ĐT Việt Nam gặp CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) ngày 12/11/2016 trên SVĐ Cần Thơ.

Theo đó, vé xem trận tái đấu hứa hẹn rất hấp dẫn giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia với 4 mệnh giá: 80.000đ – 120.000đ – 150.000đ và 200.000đ sẽ chính thức phát hành từ ngày 4/11 tại các điểm bán vé quen thuộc gồm: SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu.

Kết thúc trận đấu với Indonesia, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ di chuyển vào Cần Thơ để ra mắt khán giả vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng cuộc đọ tài với CLB Avispa Fukuoka đến từ J-League 1 của Nhật Bản. Trận đấu này cũng được xem là màn tổng duyệt của ĐT Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka với 3 mệnh giá 50.000đ – 80.000đ và 120.000đ sẽ được phát hành phục vụ khán giả hâm mộ bắt đầu từ ngày 9/11 tại các quầy vé thuộc SVĐ Cần Thơ, tp.Cần Thơ.

Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở lại Hà Nội sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc). Trong cả 2 trận giao hữu sắp tới, lực lượng của đội tuyển sẽ được tăng cường với sự góp mặt của bộ ba cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài gồm Công Phượng (Mito Hollyhock FC), Tuấn Anh (Yokohama FC) và Xuân Trường (Incheon United FC).

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo của hàng thủ - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016