1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam và chuyện “vạch áo cho người xem lưng”

(Dân trí) - Không biết phải vô tình hay cố ý mà một số tuyển thủ Việt Nam đã tiết lộ về chiến thuật đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới gặp Iraq và Thái Lan sắp tới.

Tất nhiên, trong bóng đá việc lộ lối chơi có thể chỉ là chiêu tung hoả mù, nhưng việc thông tin của đội tuyển cứ được viết trên mặt báo mỗi ngày thực sự là một điều không nên.

Trả lời báo chí sau buổi tập ngày 30/9, một số tuyển thủ Việt Nam cho biết HLV Miura đã có những chỉ đạo về sự chuẩn bị về chiến thuật trước cuộc đọ sức với Iraq. Theo đó, ĐTVN sẽ chơi lối chơi phòng ngự phản công, không chơi bóng bổng. Thực tế thì những bài tập vừa qua của ĐTVN đã đúng với lời tiết lộ này.

 

Báo giới trong nước rất quan tâm đến ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng
Báo giới trong nước rất quan tâm đến ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng

 

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trận gặp Iraq chỉ là trận giao hữu và HLV Miura có những thử nghiệm của mình. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu rất quan trọng với ĐTVN, bởi nếu thua, chúng ta sẽ gặp áp lực cực lớn trước khi đối đầu với kình địch Thái Lan, chỉ sau đó vài ngày.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Miura hơn 1 năm qua, lối chơi của ĐTVN và U23 Việt Nam thường rất dễ đoán, bởi chủ yếu thiên về sức mạnh, chơi đơn giản, thậm chí là cả bóng bổng. Đây là lối chơi ít được áp dụng ở V-League và cả ở đội tuyển những thời HLV trước đó. Cũng vì lối chơi này mà HLV Miura đã chịu nhiều chỉ trích thời gian qua, đặc biệt là sau trận thắng chật vật trước Đài Loan.

Trước đối thủ Iraq, việc ĐTVN chơi phòng ngự phản công và hạn chế bóng bổng là điều đương nhiên, nhưng việc bí mật đội tuyển cứ được nói khơi khơi trên mặt báo, không hay chút nào.

Nên nhớ, trong khi Việt Nam gần như không có thông tin về đối thủ, thì các đối thủ luôn biết rất nhiều về chúng ta, ở bất cứ giải đấu nào. Tại Việt Nam, số lượng các đầu báo về thể thao (báo mạng, báo in, truyền hình, đài phát thanh…) rất lớn, gấp nhiều lần các nước trong khu vực. Chính vì thế, chỉ cần một động tác đơn giản, là các đội bóng trong khu vực, châu lục có thể biết ĐTVN đang có những vấn đề gì, thiếu hụt chỗ nào, sức mạnh ra sao.

Có thể hiểu vì sao HLV Miura lại tỏ ra rất cứng rắn, nguyên tắc với giới truyền thông. Thậm chí quyết định đưa ĐTVN tới tận sân Viettel cách trung tâm Hà Nội gần 40km để “luyện công”, cũng là để tránh bị báo chí soi mói. Thế nhưng, không hiểu vì sao các thông tin rất bất lợi với ĐTVN, vẫn xuất hiện và điều này đang đặt ông thầy người Nhật Bản vào tình huống khó.

Lê Cường