1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chờ vận may của HLV Mai Đức Chung

(Dân trí) - Dù cuộc tái đấu lần này với Campuchia tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều và cũng nắm không ít lợi thế, nhưng nói gì thì nói trong bóng đá yếu tố may mắn vẫn rất quan trọng, và HLV Mai Đức Chung sẽ lại được vọng “mát tay”, qua đó giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tuy nhiên, đó là trận đấu các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi không tốt. Đội tuyển Việt Nam thậm chí bị Campuchia ép sân trong gần nửa thời gian của hiệp 2, và chỉ may mắn giành đủ 3 điểm nhờ pha ghi bàn của tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội).


HLV Mai Đức Chung luôn có duyên khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

HLV Mai Đức Chung luôn có duyên khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Một loạt lý do đã được đưa ra để lý giải cho màn trình diễn gây thất vọng trên của đội tuyển Việt Nam như V-League nghỉ dài, ảnh hưởng tới thể lực cầu thủ, đội không có thời gian tập trung lâu, cũng như phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, các cầu thủ U22 chưa vượt qua cú sốc thất bại tại SEA Games 29…

Trận lượt về tại Mỹ Đình tối nay vì vậy sẽ là dịp để đội tuyển Việt Nam cho thấy sức mạnh thực sự trước đối thủ vốn luôn bị đặt ở “cửa dưới” như Campuchia.

Đây tiếp tục là trận HLV Mai Đức Chung được kỳ vọng nhiều nhất. Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nổi tiếng là người “mát tay” mỗi khi được giao nhiệm vụ “người đống thế”. Sự mát tay được thể hiện ngay trong trận lượt đi với Campuchia, khi mà tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu.

Cần nên nhớ rằng cái duyên của ông Chung không chỉ đến với đội tuyển Việt Nam, mà còn ở nhiều CLB, tuyển U23, Olympic và đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam. Trên sân nhà, ngoài cái duyên của ông Chung, thì sự cổ vũ của khán giả, cùng việc các cầu thủ có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu, sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có một lối chơi tốt hơn, đồng nghĩa với cơ hội giành chiến thắng sẽ nhiều hơn.

“Ở trận lượt đi, các cầu thủ U22 không thành công ở SEA Games bị tâm lý, trong khi các cầu thủ ở V-League nghỉ dài 2 tháng, ít tập luyện. Điều đó dẫn đến bất lợi, nên chúng tôi chọn lối chơi đá chắc chắn. Và rõ ràng chúng tôi đã thành công khi giành 3 điểm quan trọng. Bóng đá cần sự thực dụng. Chúng ta có những điều chưa thể hiện được như đá đẹp, đá hay, thắng giòn giã, nhưng trong tình huống như vậy giành 3 điểm là điều qúa tuyệt vời.

Trận hôm nay chúng ta đá cả phòng ngự, cả tấn công. Giữa tấn công và phòng ngự chúng tôi có sự đồng đều, để có kết quả giành 3 điểm”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Lê Cường