1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam tích cực “luyện công” khi tới Thái Lan

(Dân trí) - Ngay sau khi có mặt tại đất nước Chùa vàng, thầy trò HLV Miura đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng với đội chủ nhà ngày 24/5 tới.

14h chiều ngày 21/5, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã đặt chân tới sân bay. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, toàn đội di chuyển nhanh về khách sạn để nhận phòng. Dù mới tới Thái Lan nhưng thời gian không có nhiều, nên HLV Miura yêu cầu toàn đội phải khẩn trương để bước vào buổi tập đầu tiên.

Trong suốt thời gian ở Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bố trí cho thầy trò HLV Miura ở tại khách sạn hạng sang Golden Tulip Sovereign. Đây là địa điểm đóng quân không xa lại gì với những cựu binh như Công Vinh, Quang Hải… Tại AFF Cup 2012, ĐTVN cũng đã ở khách sạn này.

ĐTVN đã sẵn sàng cho trận đấu khó khăn với Thái Lan

ĐTVN đã sẵn sàng cho trận đấu khó khăn với Thái Lan

Trước đó, HLV Miura cùng trợ lý Trần Công Minh đã sang Bangkok từ hôm qua 20/5 để theo dõi trận đấu giao hữu giữa Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Đây là trận đấu sẽ giúp HLV Miura có thêm nhiều thong tin quan trọng về đối thủ.Chiều 21/5 ĐTVN có buổi tập đầu tiên tại Bangkok để làm quen khí hậu, mặt sân.

Buổi tập diễn ra được 30 phút thì trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn yêu cầu học trò hoàn thành giáo án kéo dài 2 tiếng. Sự tích cực của ĐTVN là hoàn toàn dễ hiểu, bởi thời gian không còn nhiều và thầy trò HLV Miura cũng cần khắc phục những điểm yếu của mình.

Trong buổi tập đầu tiên, HLV Miura và các học trò luyện nhiều bài liên quan đến bóng bổng. Trong bài tập đá đối kháng, HLV Miura chú ý sửa sai cho hàng thủ. Tiền vệ Minh Châu - Khánh Lâm được yêu cầu tích cực hỗ trợ phòng ngự. Bài tập này cho thấy có thể ĐTVN sẽ chơi phòng ngự phản công trước Thái Lan.

Tuy nhiên, đây mới là buổi tập đầu tiên, rất có thể HLV Miura sẽ có những thử nghiệm tiếp với lối chơi của ĐTVN. Thực tế cho thấy, HLV Miura luôn yêu cầu các học trò phải tận dụng tốt các cơ hội để có thể dứt điểm ghi bàn. Trước khi kết thúc buổi tập, HLV Miura cho Quang Hải, Huy Toàn, Công Vinh và Trọng Hoàng rèn khả năng sút phạt từ những tình huống cố định.

Kết thúc buổi tập, HLV Miura đã dành khoảng thời gian trao đổi với các phóng viên. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói rằng dù đội tuyển Thái Lan mới thua CHDCND Triều Tiên nhưng điều đó không nói lên nhiều điều vì đó chỉ là trận giao hữu.

Ở buổi tập đầu tiên ở Bangkok, ĐTVN đã đón nhận tin không vui khi Văn Quyết và Minh Tuấn bị đau nhẹ, nhưng chấn thương của cả hai không quá nghiêm trọng.

Ngô Linh (từ Bangkok)