1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tâm thế nào tại vòng loại World Cup 2022?

(Dân trí) - Bốn đội ở Đông Nam Á cùng có mặt ở bảng G vòng loại World Cup thực sự là một sự sắp đặt “định mệnh” nhưng cũng đầy thú vị, khi không chỉ Việt Nam và Thái Lan đều muốn khẳng định ngôi vị số 1 ở Đông Nam Á, mà ngay cả Indonesia và Malaysia cũng đang rất muốn gỡ gạc thể diện cũng như cải thiện vị trí của mình trước các đối thủ truyền kiếp trong khu vực.

Ngay sau khi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngày 17/7 kết thúc và xác định Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia nằm cùng bảng G, cùng với hạt giống Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tạo ra sự hào hứng của người hâm mộ các nước, đặc biệt là với Thái Lan và cả Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tâm thế nào tại vòng loại World Cup 2022? - 1

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Đồng loạt fan chia sẻ sự bất ngờ cũng như háo hức với bảng đấu này, mà họ ví von là một bảng đấu giống như giải AFF Cup mở rộng, và UAE tham dự với tư cách như... khách mời, mặc dù họ chính là hạt giống và là ứng cử viên cho vị trí đầu bảng ở bảng G.

Dường như, lãnh đạo liên đoàn bóng đá cho đến giới chuyên gia và người hâm mộ bóng đá Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia, Malaysia chỉ quan tâm đến việc họ sẽ làm thế nào để đánh bại các đối thủ "truyền kiếp" để khẳng định vị thế trong khu vực của mình hơn là đặt mục tiêu vượt qua vòng loại số 2 để vào vòng loại số 3, qua đó tìm kiếm chiếc vé tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới tại Qatar.

Báo chí và người hâm mộ bóng đá Thái Lan có vẻ tự tin hơn cả khi việc nằm ở bảng G đối với họ là một bảng đấu nhẹ nhàng, dễ thở, qua đó có lợi thế giành vé đi tiếp. HLV Kiatisak cũng nhận định đội tuyển Thái Lan có cơ hội đi tiếp rất cao khi nằm ở bảng G. Ông nói: “Chúng tôi đụng độ với UAE thường xuyên và không ngại đối thủ này. Chúng tôi cũng sẽ quên đi thất bại trước Việt Nam gần đây bởi đó chỉ là trận đấu King’s Cup. Còn khi hướng về mục tiêu World Cup, chúng tôi sẽ thay đổi bộ mặt".

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tâm thế nào tại vòng loại World Cup 2022? - 2

Khát khao đánh bại lẫn nhau để khẳng định ngôi vị số 1 ở Đông Nam Á của Thái Lan và Việt Nam càng khiến bảng đấu vòng loại số 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hấp dẫn hơn bao giờ hết

Công bằng mà nói, Thái Lan có lợi thế rất lớn khi trận mở màn đầu tiên của Thái Lan đối đầu với Việt Nam họ sẽ được đá trên sân nhà. Nếu giành được 3 điểm đầu tiên ở bảng đấu này, Thái Lan sẽ hoàn toàn tự tin để tiếp đón các đối thủ tiếp theo như Indonesia, Malaysia và kể cả UAE.

Ở vòng loại World Cup lần này, Thái Lan chắc chắn sẽ dồn toàn bộ lực lượng, tập trung tất cả những tinh hoa trí tuệ với những cầu thủ tốt nhất để chinh phục mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Họ càng có lợi thế hơn khi đã đạt được thỏa thuận với ông Akira Nishino giữ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đồng thời tin rằng kinh nghiệm và khả năng chỉ huy của một HLV hàng đầu ở khu vực châu Á như ông Nishino sẽ giúp "Bầy voi chiến" thỏa nguyện mục tiêu đòi lại vị trí số 1 ở Đông Nam Á đã mất vào tay Việt Nam trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, trước một Thái Lan càng khát khao giành chiến thắng bao nhiêu thì Việt Nam càng có lợi thế trong tâm lý thi đấu, càng cho thấy sự bình tĩnh, điềm đạm trong lối chơi để khuất phục đối thủ của mình bấy nhiêu. Còn nhờ đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á năm 2020, trước một Thái Lan không cần giành ngôi đầu bảng nhưng vẫn có suất tham dự vòng chung kết nhờ vị thế chủ nhà, đội tuyển Việt Nam đã làm "Bầy voi chiến" phải nhận một trận thua muối mặt với tỷ số cách biệt 4 bàn không gỡ.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tâm thế nào tại vòng loại World Cup 2022? - 3

Đội tuyển Việt Nam với những chiến tích thu được trong 2 năm qua sẽ là động lực để họ tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở bảng G, một bảng đấu vô cùng thú vị với sự có mặt của "tứ đại hào kiệt" ở Đông Nam Á

Còn nhớ ở King's Cup, trước một Thái Lan khao khát đánh bại Việt Nam đến mức sẵn sàng phá bỏ luật chơi để dàn xếp bốc thăm gặp chúng ta trong trận mở màn, thế nhưng đội tuyển Việt Nam cho thấy bản lĩnh của mình khi đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ. Bàn thắng của đội tuyển Việt Nam lại đến ở phút bù giờ của trận đấu sau một sai lầm từ hàng phòng ngự, khiến nỗi đau của người Thái cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

Không chỉ đánh bại Thái Lan, 2 năm gần đây đội tuyển Việt Nam cho thấy sức mạnh của nhà vô địch ở Đông Nam Á, bằng những chiến thắng thuyết phục trước cả Indonesia, Malaysia, để HLV cũng như cầu thủ của họ phải thừa nhận sự thất bại trong "tâm phục khẩu phục".

Mở rộng sân chơi ở tầm châu lục, đội tuyển Việt Nam giờ đây cũng không xem những đội tuyển hàng đầu ở châu Á là khó chơi, là không thể giành chiến thắng như trước. Đối đầu với những đội tuyển hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Irac, Qatar, chính đội tuyển Việt Nam mới là người tạo ra sự bất ngờ khi sẵn sàng đá "ngang sức ngang tài", sẵn sàng đánh bại đối phương nếu có cơ hội, thay vì chỉ mong thủ hòa hoặc chí ít là không để thua với tỷ số tennis như trước đây.

Gặp đội tuyển UAE ở bảng G, dù vẫn đánh giá đây thực sự là một thử thách không hề nhỏ, nhưng đội tuyển Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo được đánh giá là "đa mưu túc trí", cùng một lực lượng cầu thủ trẻ đầy bản lĩnh và nhiệt huyết trong thi đấu, Việt Nam không còn ngán ngại những đối thủ đến từ Tây Á như UAE. Những chiến thắng trước Yemen, Jordan ở Asian  Cup 2019, trước Syria, Bahrain ở Asiad 2018 trong 2 năm qua đã mang đến những sự tự tin không hề nhỏ cho đội tuyển Rồng vàng trong thời gian tới.

Sông Lam